Choáng với mức độ tồi tàn của SVĐ diễn ra trận bán kết giữa Philippines vs Việt Nam

ĐT Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân Panaad của Philippines, vốn được xem là SVĐ tệ nhất AFF Cup 2018.

Không phải là thủ đô Manila, Philippines đã chọn thành phố xa xôi, kém phát triển Bacolod là địa điểm diễn ra các trận đấu ở AFF Cup 2018. Có sức chứa chưa đến 10.000 chỗ, sân Panaad nằm lọt thỏm giữa... rừng 60.000 cây bạch đàn trong công viên rộng 25 hecta.

Panaad là sân nhà của CLB Ceres-Negros F.C, và đây cũng từng chứng kiến thất bại khó tin với tỷ số 2-6 của Hà Nội FC trong khuôn khổ AFC Cup hồi tháng 4/2017, trận đấu mà Hoàng Vũ Samson phải nhận thẻ đỏ ở phút 64 bởi hành vi phi thể thao.

ĐT Philippines chọn Panaad làm sân nhà từ năm 2009 đến nay. Trước đó ở SEA Games 23 năm 2005, ĐT U23 Việt Nam với lứa cầu thủ dính chàm Văn Quyến, Quốc Vượng cũng trên sân vận động này. 

Theo những hình ảnh được công bố sau trận Philippines gặp Thái Lan thì sân Panaad có chất lượng rất tệ. Thậm chí, phòng thay đồ không thể tồi tàn hơn. Nước chủ nhà đã sử dụng ghế nhựa cho các cầu thủ và ban huấn luyện thay đồ, bàn chiến thuật trước trận, sàn nhà rỉ sét, không có điều hoà...

Nói không ngoa, Panaad chính là SVĐ tệ nhất AFF Cup 2018. Hầu hết các CĐV châu Á đều cho rằng sân nhà của ĐT Philippines còn tệ hơn rất nhiều so với sân nhà của Lào hay Campuchia.

Một số hình ảnh về SVĐ Panaad: 

Bên trong phòng thay đồ
Một góc sân và khán đài
Cỏ chất lượng thấp, mặt sân thì lồi lõm. Ảnh: Zing
Một trong những lối vào SVĐ. Ảnh: Zing

Bảo Linh