Đêm nay người Việt có thể xem trận mưa sao băng tuyệt đẹp

(SHTT) – Trận mưa sao băng Kim Ngưu sẽ đạt cực đại vào đêm nay (5/11) và rạng sáng mai.

Mưa sao băng Taurids hay còn gọi là mưa sao băng Kim Ngưu diễn ra hằng năm từ ngày 7/9 đến 10/12.

Theo tờ National Geographic, hôm nay (5/11) được dự báo là sẽ quan sát được cực đỉnh của trận mưa sao Băng Taurid đầu tiên trong tháng. Cực đỉnh đợt 1 này có tên là Nam Taurid. Đây là trận mưa sao băng nhỏ kéo dài với tần suất khoảng 5 - 10 vệt một giờ.

 Mưa sao băng. Ảnh minh họa

Mưa sao băng lao xuống Trái Đất với vận tốc khoảng 104.000 km/h trước lúc cháy sáng khi bay qua bầu khí quyển. Thường thì trận mưa sao băng này chia làm hai phần riêng biệt. Phần đầu là tàn dư bụi của tiểu hành tinh 2004 TG10. Phần thứ hai bắt nguồn từ các mảnh vụn để lại của sao chổi 2P Encke.

Ở Việt Nam đang là thời điểm trăng lưỡi liềm mỏng sẽ lặn sớm để lại bầu trời tối thuận lợi cho quan sát mưa sao băng.

Để quan sát trận mưa sao băng, người yêu thiên văn hãy tìm chòm sao Taurus tức chòm sao Kim Ngưu ở phía Đông Bắc bầu trời. Theo giới chuyên môn, thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm tại khu vực tối, thoáng đãng.

Các trận mưa sao Băng sẽ mang theo các mảnh vụn gồm những viên sỏi nhỏ và cả đá tảng lớn vào bầu khí quyển của Trái Đất.

Kim Dung (t/h)