Vụ 1.500 tấn cá chết trên sông La Ngà: Do sự biến đổi bất lợi về môi trường.

(SHTT) - Vào ngày 22/5, Sở NN-PTNT Đồng Nai đã có thông tin ban đầu về vụ 1.500 tấn cá chết hàng loạt trên sông La Ngà khiến các chủ lồng cá điêu đứng là do sự biến đổi bất lợi về môi trường

Bước đầu, Chi cục thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai (NN-PTNT) nhận định cá chết do sự biến đổi bất lợi về môi trường. Theo đó, nguồn nước sông La Ngà vào thời điểm cá chết hàng loạt có nồng độ ôxy hòa tan (DO) ở mức thấp, tức chỉ 2,6 - 3,2 mg/lít trong khi hàm lượng này phải đạt từ 4 mg/lít trở lên. Qua xét nghiệm, lực lượng chức năng cũng phát hiện nồng độ NH4 (amoniac), khí NO2 (nitrite)… vượt ngưỡng cho phép từ 10-20 lần.

Ảnh minh họa

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai, mực nước sông La Ngà đang rút xuống nhiều khiến các hộ nuôi neo đậu bè khá dày và có xu hướng tập trung về phía chân cầu. Những bè có cá chết đều bị ảnh hưởng từ nguồn nước ở thượng nguồn mà suối Tam Bung đổ về. Trước khi xảy ra hiện tượng cá chết, địa bàn huyện Định Quán có mưa lớn kéo dài suốt 7 giờ nên nước đổ về sông có thể mang theo các chất ô nhiễm khác làm tăng độc tính của nước. Do vậy bước đầu, Chi cục Thủy sản Đồng Nai nhận định cá chết do sự biến đổi bất lợi về môi trường.

Trước đó, trong đêm 20 rạng sáng 21/5, cá nuôi ở các lồng bè của ngư dân trên sông La Ngà bất ngờ chết ồ ạt. Trước hiện tượng cá chết hàng loạt, người dân buộc vớt bán cho thương lái, bán cho người dân ủ phân với giá rẻ mạt từ 2.000 - 8.000 đồng/kg. Cá chết khiến nhiều gia đình rơi vào tình trạng trắng tay.

Theo nguồn tin từ Dân Việt, về phương án hỗ trợ các chủ hộ nuôi cá, Ông Huỳnh Thành Vinh-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết trong buổi làm việc với UBND huyện Định Quán, trường hợp cá chết do thiên tai thì Sở kiến nghị tỉnh Đồng Nai hỗ trợ người dân tiền để tái sản xuất.

Nguyễn Nhị(t/h)