Ông Lê Hùng Dũng làm quyền Chủ tịch VFF

Đây là quyết định quan trọng nhất của hội nghị diễn ra sáng qua. Theo đó, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xin rút lui vì lý do sức khỏe và lãnh đạo VFF tạm thời trước đại hội nhiệm kỳ 7 là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng.

Lý do mà ông Nguyễn Trọng Hỷ đưa ra để rút lui là do đã lớn tuổi, sức khỏe giảm sút. Theo ông Hỷ, các công tác chuẩn bị cho Đại hội thường niên và Đại hội VFF khóa 7 đã hoàn tất, nên ông có thể từ nhiệm. Chính ông Hỷ đề bạt ông Lê Hùng Dũng làm quyền Chủ tịch VFF. Cả hai đề nghị của ông Hỷ đều được đại hội thống nhất 100%.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ là Chủ tịch VFF lâu năm nhất với 2 nhiệm kỳ 5 và 6. Dù đã tuyên bố sẽ không ứng cử ở nhiệm kỳ 7, nhưng trong những ngày cuối cùng ở vị trí Chủ tịch VFF, ông bị chỉ trích khá nhiều vì sự đi xuống có hệ thống của cả nền bóng đá. Bên cạnh đó, bản thân ông Hỷ cũng thường xuyên có những phát biểu gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây, khiến uy tín của ông có phần suy giảm. Trong khi đó, việc ông Lê Hùng Dũng được bầu làm quyền chủ tịch cũng không ngoài dự đoán, vì đây là ứng viên của VFF khóa 6 đề cử cho chức danh Chủ tịch khóa 7.

Cũng trong hôm qua, Ban Chấp hành VFF đã thông qua nghị quyết giữ nguyên 13 đội bóng tại V-League 2014 và 7 đội hạng nhất, dù trong cuộc họp có ý kiến nên đôn Đồng Tháp lên giải V-League và Nam Định lên hạng nhất. Ban chấp hành cũng thống nhất, sẽ có 1 đội xuống hạng nhất và 2 đội lên V-League mùa 2014. Đội đứng đầu giải hạng nhì sẽ lên hạng nhất.