Yên Bái: Bắt được đối tượng hành hung "dã man" 2 bác sĩ vì không cho quay phim vợ đẻ

(SHTT) - Đối tượng Lê Hồng Nam (33 tuổi, HKTT tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), bị bắt tạm giam sau 20 ngày lẩn trốn vì liên quan đến vụ việc đánh bị thương hai bác sỹ tại bệnh viện Sản nhi tỉnh Yên Bái vào cuối tháng 2/2018.

Đối tượng Lê Hồng Nam. Ảnh: ĐSPL 

Ngày 13/3, một lãnh đạo Công an TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cho biết đơn vị đã truy bắt được đối tượng Lê Hồng Nam điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Hồng Nam (SN 1985, trú phường Cốc Lếu, TP Lào Cai).

Đối tượng Lê Hồng Nam (33 tuổi, HKTT tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), bị bắt tạm giam sau 20 ngày lẩn trốn vì liên quan đến vụ việc đánh bị thương hai bác sỹ tại bệnh viện Sản nhi tỉnh Yên Bái vào cuối tháng 2/2018.

Trước đó, ngày 20/2, tại Bệnh viện Sản nhi Yên Bái, khi ê-kíp đang can thiệp mổ cho sản phụ Thảo (25 tuổi, ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để lấy thai thì chồng của chị Thảo là Lê Hồng Nam (SN 1985, trú tại TP Lào Cai) đã trèo lên lan can quay phim, chụp ảnh. Khi bị kíp mổ nhắc nhở, đối tượng đã có những lời nói đe dọa các bác sĩ và nhân viên y tế.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi hoàn thành việc mổ sinh cho sản phụ Thảo, bác sĩ Phạm Hải Ninh và Hoàng Đức Trung ra khỏi nhà mổ liền bị một số đối tượng lao vào đấm, đá.

Trong đó, đối tượng Nam sử dụng đèn pin chuẩn bị từ trước đó đánh nhiều nhát vào vùng đầu, người của bác sĩ Ninh, làm bác sĩ bị rách mi mắt trái, đầu... Bác sĩ Hoàng Đức Trung cũng bị trọng thương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Yên Bái đã vào cuộc, tiến hành thu thập lời khai của người bị hại và các nhân chứng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, xác định đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích là Lê Hồng Nam và tổ chức lực lượng truy tìm.

Hải Anh (t/h)