Cô gái ứng xử thông minh giành ngôi Hoa hậu Trung Quốc

Thi Hoa hậu đối với Trương Tử Kỳ cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống. Cô chiến thắng vì tin tưởng vào bản thân.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc Hoàn cầu diễn ra tối 27/10 tại Hong Kong. 12 người đẹp lọt vào đêm thi phải trải qua các vòng Ứng xử, Biểu diễn nghệ thuật... Chung cuộc, Trương Tử Kỳ đoạt ngôi Hoa hậu và giành thêm giải phụ Người đẹp ăn ảnh. 

Với tiêu chí “Nhan sắc đồng hành cùng trí tuệ, nuôi dưỡng cả vẻ đẹp bên trong và bên ngoài”, cuộc thi đề cao phần thi Ứng xử. Ifeng nhận xét, Trương Tử Kỳ có câu trả lời tuyệt vời trong phần thi này.

 

Từ trái qua: Á hậu 2 Đinh Tiểu Sâm, Hoa hậu Trương Tử Kỳ, Á hậu 1 Từ Tịnh. Ảnh: Ifeng.

Tử Kỳ nhận được câu hỏi từ giám khảo: "Có người nói kẻ thù lớn nhất của sắc đẹp là thời gian, cũng có người nói cái đẹp có thể bền bỉ với thử thách của thời gian. Em đồng ý với quan điểm nào?".

 

Vẻ đẹp của tân Hoa hậu Trung Quốc Hoàn cầu. Ảnh: Ifeng.

Tử Kỳ bình tĩnh trả lời: “Kẻ thù lớn nhất của sắc đẹp là chính bản thân người sở hữu nó. Đẹp nhất là khi tin vào bản thân”. Ngoài ra, tân Hoa hậu chia sẻ thêm, cô không coi Hoa hậu Trung Quốc Hoàn cầu là một cuộc thi mà nghĩ rằng, đây là sự tận hưởng của cô trong quá trình chinh phục bản thân. Trương Tử Kỳ 23 tuổi, cao 1,71 m. Cô tốt nghiệp ngành thiết kế tại một trường đại học ở Australia. Trước khi thành Hoa hậu, Trương Tử Kỳ đã đóng một số bộ phim.

Hoa hậu Trung Quốc Hoàn cầu là cuộc thi do Đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng của Hong Kong tổ chức. 2012 là năm thứ 10 diễn ra cuộc thi này. Diễn viên nổi tiếng Lưu Gia Linh là một trong những giám khảo trong đêm chung kế