Nga xây dựng đường ống dẫn dầu sang châu Á

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom sẽ chi hơn 38 tỉ USD để phát triển mỏ khí đốt Chayanda đông Siberia và xây dựng một mạng lưới đường ống để đưa năng lượng đến các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á.

Reuters dẫn lời ông Alexei Miller, tổng giám đốc điều hành Gazprom, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29-10, cho biết tập đoàn này sẽ chi 770 tỉ rup để xây dựng hệ thống đường ống dài hơn 3.200km từ mỏ Chayanda đến cảng Vladivostok nằm trên bờ biển Thái Bình Dương. Khoảng 430 tỉ rup còn lại sẽ dùng để phát triển mỏ khí. Mỏ Chayanda ước tính chứa hơn 1.200 tỉ m3 khí đốt.

“Chúng tôi sẽ nối liền đông và tây Siberia, một hệ thống dẫn khí thống nhất, cho phép khí đốt từ trung tâm sản xuất Irkutsk đi về phía tây qua Krasnoyarsk, Novosibirsk và Omsk” - ông Miller nói và cho biết dự án, dự kiến hoàn thành năm 2017, sẽ được kết nối vào hệ thống dẫn khí đốt trên toàn quốc.

Tổng thống Putin đã yêu cầu Gazprom siết chặt quan hệ với Nhật Bản và các nền kinh tế mới nổi ở châu Á như Trung Quốc. “Chúng ta có thể xây dựng một trung tâm xuất khẩu định hướng châu Á - Thái Bình Dương”, ông Putin nhấn mạnh và khẳng định trữ lượng dầu tại khu vực đông Siberia vẫn còn rất khổng lồ. “Sau cuộc gặp, tổng thống đã yêu cầu Gazprom giải quyết tất cả các vấn đề và bắt đầu khởi công xây dựng dự án càng sớm càng tốt”, người phát ngôn tổng thống nói với báo chí.

Cũng nằm trong định hướng mở rộng về phía đông, theo Bloomberg, Gazprom đang lên kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn từ mỏ Kovykta, một mỏ khí đốt khổng lồ khác thuộc Siberia với trữ lượng 2.500 tỉ m3, chạy về phía Thái Bình Dương.