Huyện Bắc Tân Uyên: Đi lên từ cây có múi

(SHTT) - Thời gian qua, người dân huyện Bắc Tân Uyên đã không ngừng phấn đấu, tận dụng những cơ hội và lợi thế sẵn có của địa phương để thực hiện ước mơ làm giàu chính đáng của mình. Tại đây, người dân đã xây dựng một HTX hoạt động hiệu quả.

 

Những con đường ở huyện Bắc Tân Uyên rợp bóng mát của vườn cây ăn trái. Vùng đất Chiến khu Đ năm xưa đã thực sự thay da đổi thịt, một phần trong đó cũng nhờ lòng nhiệt huyết của người dân nơi đây. Nhờ tinh thần tích cực tiếp cận những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, cùng với việc đầu tư trang thiết bị máy móc để giảm sức lao động, tìm kiếm thị trường… người dân nơi đây đã từng bước xây dựng nên thương hiệu cam bưởi Bắc Tân Uyên.

Được chiêm ngưỡng những cành Cam sai trĩu đợi ngày thu hoạch, những cây bưởi xanh tốt rợp bóng, chúng tôi như được hòa chung niềm vui của người dân Bắc Tân Uyên về một mùa vụ bội thu.

Ông Phạm Văn Lời, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo kinh tế tập thể huyện Bắc Tân Uyên, cho biết những hiệu quả hoạt động của HTX, THT cây ăn trái đang hoạt động trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên không những đã giúp nhiều hộ nông dân, thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng mà còn góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới và phát triển kinh tế tập thể của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung trong giai đoạn hiện nay. 

Có thể nói, với sự cần cù, chịu khó, biết áp dụng kỹ thuật và mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Triệu Văn Đoóng đã xây dựng được mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao cho gia đình và làm giàu cho quê hương từ trồng Cam. Mô hình cùng tấm gương của người nông dân Triệu Văn Đoóng đáng được nhân rộng để mọi người học tập và làm theo.

 PV