TP. Hồ Chí Minh: Ra mắt cuốn sách “Người Việt tử tế”

(SHTT) - Cuốn sách có tựa đề “Người Việt tử tế” đã chính thức được giới thiệu và ra mắt đọc giả tại Sân khấu chính đường sách Nguyễn Văn Bình, TP. Hồ Chí Minh vào tối 4/11.

 Cuốn sách "Người Việt tử tế" ra mắt bạn đọc

Tại buổi giao lưu, hai tác giả cuốn sách “Người Việt tử tế” cho biết sách nói về những điều chưa tử tế xuất hiện trong cộng đồng, để mọi người cùng nhìn nhận, nhắc nhở nhau sống đúng, sống đẹp với thái độ xây dựng, bằng tấm lòng quảng đại và sự chân thành, chắc chắn sẽ thay đổi được những hành vi chưa đúng, chưa đẹp còn tồn tại.

Sự kiện do NXB Phụ nữ và hai tác giả tổ chức. Tại đây, ngoài việc giới thiệu về cuốn sách chung “Người Việt tử tế”, nhà báo Lê Thanh Phong và nhà văn Nguyễn Một đã có buổi giao lưu, chia sẻ với bạn đọc. Ngoài các độc giả, buổi ra mắt còn có sự góp mặt của nhạc sỹ Cao Hồng Sơn, nhà văn Nguyễn Trí…

Toàn bộ sách bán được tại buổi ra mắt được trích tặng cho hoạt động từ thiện tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật tỉnh Đồng Nai.

 Tác giả cuốn sách giao lưu với độc giả

Giới thiệu về hai tác giả cuốn sách “Người Việt tử tế”:

Nhà báo Lê Thanh Phong (sinh năm 1965, quê quán: Huế). Anh là một trong những cây bút bình luận được nhiều người biết đến trong làng báo Việt Nam hiện nay với các bút danh như Lê Chân Nhân, Chân Tâm, Chân Ngôn. Anh có nhiều tác phẩm đã xuất bản và gây được sự chú ý: “Bản cáo trạng của trời” (NXB Hội Nhà văn) là tập hợp 150 tác phẩm bình luận của anh Lê Thanh Phong. Hai cuốn “Sự kiện & Bình luận” (NXB Hội Nhà văn 2014), “Dân chúng đâu phải trẻ con” (NXB Hội Nhà văn 2015).

Nhà văn Nguyễn Một (sinh năm 1964, quê quán: Quảng Nam), hiện là Giám đốc Truyền thông Công ty ôtô Trường Hải. Nhà văn Nguyễn Một là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2006, anh từng đoạt Giải C cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam (2006-2010) cho tác phẩm "Đất trời vần vũ". Các tác phẩm đã xuất bản của anh: "Năm đứa trẻ xóm đồi" (NXB. Kim Đồng 1999); "Ngũ hổ tướng" (NXB. Trẻ 2000); "Hành trình ước mơ "(kịch bản phim tài liệu); “Long lanh giọt nắng" (NXB. Kim Đồng 2003); "Vũ điệu trên đỉnh Kung Pô" (NXB. Thanh Niên 2001); "Đất trời vần vũ" (NXB. Hội Nhà văn 2009); "Như là cổ tích" (NXB. Hội Nhà văn 2005)…

Nguyễn Nga