Cảnh báo: Đại dịch có thể bùng phát từ virus cúm A/H7N9 độc lực cao

(SHTT) - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra virus cúm A/H7N9 độc lực cao lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong.

Theo cơ quan đầu mối quốc gia Điều lệ Y tế quốc tế, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, các nhà khoa học của Nhật Bản phát hiện virus cúm A/H7N9 độc lực cao có thể lây truyền và gây chết ở động vật.

 Cảnh báo: Đại dịch có thể bùng phát từ virus cúm A/H7N9 độc lực cao

Theo đó, giáo sư Yoshihiro Kawaoka, Viện Khoa học Y khoa của Trường Đại học Tokyo đã tìm thấy một đoạn gene có thể lây nhiễm và gây chết trên loài chồn, chuột và một số loài linh trưởng khác. Kết quả nghiên cứu dựa trên một mẫu bệnh phẩm phân lập từ một bệnh nhân tử vong do cúm A/H7N9 vào đầu năm 2017.

Các chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về virus này nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên chủng virus cúm A/H7N9 có thể lây truyền và gây tử vong giữa các con chồn (một loài động vật có thể chỉ điểm lây nhiễm sang người). Điều này cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ đại dịch sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

 

Được biết, việc chuyển từ độc lực thấp sang độc lực cao sẽ làm tăng nguy cơ lây lan virus từ gia cầm sang người mạnh hơn do việc đào thải virus của gia cầm vào môi trường cao hơn đến hàng chục lần so với virus độc lực thấp. Tính đến ngày 25/10/2017, Trung Quốc đã phát hiện 54 mẫu bệnh phẩm cúm A/H7N9 độc lực cao ở môi trường hoặc gia cầm và 25 mẫu bệnh phẩm có trên người.

Đặc biệt trong những tháng mùa thu - đông do điều kiện thời tiết thuận lợi và nhu cầu tiêu thụ gia cầm tăng nhanh. Trung Quốc đã ghi nhận hơn 1.600 ca mắc cúm A/H7N9, trong đó có hơn 620 ca tử vong (tỷ lệ tử vong khoảng 38%).

Đến nay, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh. Nhưng Bộ Y tế khuyến cáo người dân luôn luôn trong trạng thái phòng bệnh:

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nơi ở thoáng mát, sạch sẽ, hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh.

 Không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, nấu thật kỹ các sản phẩm  từ gia cầm.

Khi phát hiện gia cầm ốm hoặc chết cần báo ngay với chính quyền để có biện pháp phòng ngừa.

Khi có các biểu hiện cúm như sốt, ho , đau ngực, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

PV(t/h)