Điểm mới của cuộc thi ‘Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ’ lần III

Trường Đại học Luật – Đại học Huế cho biết cuộc thi "Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ” lần III năm 2023 sẽ có nhiều điểm mới trong nội dung kiến thức cuộc thi.

Cuộc thi do trường Đại học Luật – Đại học Huế phối hợp Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Đà Nẵng, Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins (Việt Nam) tổ chức với sự bảo trợ truyền thông của Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo.

Chuyện giờ mới kể của các quán quân 'Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ'

Ban tổ chức cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ” cho hay khác với hai mùa trước, điểm mới hấp dẫn trong cuộc thi năm nay là các thí sinh dự thi cần quan tâm đến nội dung kiến thức.

Cụ thể, trở lại với mùa III, cuộc thi sẽ tập trung vào các nhóm kiến thức chính như: Kiến thức về Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022; tác động của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 tới các Hiệp định thế hệ mới (FTA) như Hiệp định CPTTP, Hiệp định EVFTA.

 Cuộc thi "Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ" lần III - 2023 có nhiều điểm mới dự kiến tổ chức tại hội trường B, trường Đại học Luật - Đại học Huế.

Bên cạnh đó, các thí sinh cần trang bị kiến thức về nhận diện tài sản trí tuệ trong các trường Đại học, của các địa phương trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đồng thời, thí sinh ôn tập thêm các nội dung kiến thức liên quan tới cách thức bảo vệ và quảng bá tài sản trí tuệ của các trường đại học, các địa phương trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Với những nội dung kiến thức mới và thú vị, các đội thi sẽ có nhiều cơ hội trong thể hiện năng lực, kiến thức cũng như phát huy khả năng sáng tạo để tranh tài.

Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ” lần III dự kiến sẽ tổ chức dành cho sinh viên các trường đại học khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hiện cuộc thi chính thức phát động đăng ký tham gia đến hết ngày 30/3, dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 20/5 tại hội trường nhà B, trường Đại học Luật - Đại học Huế.

Bảo Hòa