Học viện Báo chí và Tuyên truyền dừng tổ chức thi năng khiếu trong kỳ tuyển sinh năm học 2022 - 2023

(SHTT) - Phát biểu tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Open Day 2022, tổ chức ngày 12/6, TS Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, năm nay trường sẽ dừng tổ chức thi năng khiếu báo chí, thay vào đó sẽ chú trọng môn Ngữ Văn.

Theo thông tin được thông báo tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Open Day 2022, tổ chức ngày 12/6, đại diện Học viện báo chí và tuyên truyền cho biết, năm học 2022- 2023, trường vẫn tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT với 70% chỉ tiêu cho phương thức này. 

Bên cạnh đó là xét tuyển căn cứ kết quả học bạ, xét tuyển kết hợp (tức sử dụng chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh cùng kết quả học bạ) và xét tuyển đối với thí sinh diện tuyển thẳng, ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thầy cô đại diện Ban Quản lý đào tạo và các nhóm ngành đã có những tư vấn chi tiết cho học sinh, phụ huynh tham dự Ngày hội - Ảnh: Nguyễn Liên. 

Tuy nhiên, có một số điểm mới trong phương thức xét tuyển nhóm ngành báo chí. Cụ thể, TS Thủy cho biết, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tạm thời dừng việc tổ chức kỳ thi năng khiếu báo chí trong năm nay.

Ngoài ra, xét tuyển ngành báo chí sẽ chú trọng vào môn Ngữ văn. Thí sinh đăng ký các chuyên ngành báo chí nếu xét tuyển căn cứ điểm thi tốt nghiệp THPT, môn Ngữ văn sẽ được tính hệ số 2. Nếu thí sinh chọn phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ, điểm trung bình 5 học kỳ môn Ngữ văn bậc THPT cũng được tính hệ số 2.

Với những đổi mới này, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành báo chí tại Học viện Báo chí và tuyên truyền sẽ giảm bớt gánh lo về kỳ thi năng khiếu báo chí. 

Theo ThS Đinh Ngọc Sơn, Phó trưởng Khoa Phát thanh Truyền hình, sự thay đổi này của học viện sẽ mở ra cánh cửa lớn cho các em thí sinh đến với nhóm ngành báo chí. 

Theo ThS Sơn, nhóm ngành truyền thông báo chí rất cần tư duy năng động, cần những người có mong muốn cống hiến cho xã hội, mong muốn có góc nhìn mới và những cách thức để phản ánh thông tin xã hội thật tốt. Nếu yêu thích nhóm ngành này, các em hãy mạnh dạn đăng ký để có thể trở thành các phóng viên, quay phim, MC, biên tập viên,… trong tương lai. Tuy nhiên, thầy Sơn cũng khuyên thí sinh nên căn cứ vào khả năng của mình để đặt hồ sơ vào từng chuyên ngành sao cho phù hợp nhất.

Mai An