Anh thay đổi chính sách An toàn mạng, nhiều hãng công nghệ có nguy cơ đối mặt với mức phạt 'khủng'

(SHTT) - Chính phủ Anh mới đây đã trình Quốc hội dự luật An toàn mạng mới nhằm tăng cường sự bảo vệ đối với người dùng mạng. Sự thay đổi này có thể khiến nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới đối mặt với khoản phạt lớn nếu không đáp ứng các quy định mới.

Chính phủ Anh mới đây đã trình Quốc hội dự luật An toàn mạng mới với mục đích tăng cường sự bảo vệ cho người dùng mạng, đặc biệt là các đối tượng trẻ em, trước các nội dung độc hại đang tràn lan trên mạng.

Theo dự luật, các hãng công nghệ có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 10% doanh thu toàn cầu hàng năm nếu vi phạm các quy định về an toàn mạng.

Đặc biệt, nếu dự luật mới được thông qua và đi vào thi hành hiệu lực, người đứng đầu các công ty công nghệ nếu không hợp tác và tuân thủ các quy định sẽ có nguy cơ bị truy tố hình sự và nhận án phạt tù lên đến 2 năm.

 

Theo Bộ trưởng Kỹ thuật số của Anh, Nadine Dorries, các công ty công nghệ đã không thực hiện các biện pháp cơ bản để bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ em, trước các nguy cơ trên mạng khi để các hành vi xâm hại, lạm dụng và phạm tội diễn ra thường xuyên trên các nền tảng do các công ty này quản lý.

Bộ trưởng Dorries khẳng định, các khuyến nghị trong dự luật là hoàn toàn "cân bằng, phù hợp".

Các thay đổi trong dự luật mới được đánh giá sẽ là 'dấu mốc quan trọng', trong đó có yêu cầu các công ty công nghệ phải gia tăng trách nhiệm trong công tác giám sát và áp dụng các hình phạt mạnh đối với hành vi vi phạm.

Dự luật An toàn mạng lần đầu tiên được chính phủ Anh đề xuất vào năm 2019. Ngoài việc đảm bảo an toàn cho các hoạt động mạng, dự luật cũng hướng tới việc ngăn chặn các hành vi phạm tội trên mạng như quảng cáo hàng giả và thắt chặt quy định về độ tuổi trên các trang web có nội dung khiêu dâm.

 Mai An