Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Ngày đầu tiên đã có 14 người chết vì tai nạn giao thông

(SHTT) - Theo Cục CSGT, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, CSGT cả nước xử lý trên 3.000 người vi phạm giao thông. Trong ngày, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính hơn 2 tỷ đồng, nộp Kho bạc Nhà nước.

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người tử vong ở Hưng Yên hôm 1/9. 

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 2/9, cả nước xảy ra xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 14 người tử vong và 9 người bị thương.

Trước đó, ngày 1/9, toàn quốc xảy ra 22 vụ va chạm phương tiện làm 8 người chết và 18 nạn nhân bị thương.

Theo Cục CSGT, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, CSGT cả nước xử lý trên 3.000 người vi phạm giao thông. Trong ngày, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính hơn 2 tỷ đồng, nộp Kho bạc Nhà nước.

Trong đó, một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 1/9, tại quốc lộ 39 đoạn qua thôn An Xã, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Vụ tai nạn giữa 2 xe máy và một ô tô, làm 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ, trong đó có 2 học sinh lớp 9. 

Một vụ tai nạn khác cũng khá nghiêm trọng xảy ra vào hồi 0h40 sáng nay, tại Km 16+230 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã Tam Hợp (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) giữa 3 ô tô khách. Xe khách 16 chỗ mang BKS 36B-00219 đang chạy trên làn cao tốc giới hạn tốc độ 80 km/h đã va chạm vào phần đuôi của xe khách 29 chỗ mang BKS 12B-00227.

Xe 16 chỗ mất lái, lao sang làn đường giới hạn tốc độ 100km/h, tiếp tục va chạm với xe khách 45 chỗ BKS 29B-61131. Vụ tai nạn làm 11 người bị thương.

Sau khi sự cố xảy ra, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi công điện yêu cầu Trưởng Ban ATGT tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận được khoảng 50 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số tuyến quốc lộ; bất cập về hạ tầng; xe nhồi nhét hành khách; tăng giá vé trái quy định.

PV (t/h)