Cận Tết, Công an TP.HCM triệt phá thành công đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả quy mô lớn

(SHTT) - Theo thông tin từ Công an TP.HCM, đơn vị này mới đây đã thành công triệt phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả quy mô lớn trên đia bàn.

Ngày 28//1/2022, Công an TP.HCM cho biết, sau thời gian điều tra, theo dõi, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả do 2 đối tượng Hồ Văn Hoàng Giang, sinh năm 1992, ngụ TPHCM và Hồ Hoàng Long, sinh năm 1979, ngụ tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

Giang có nhiệm vụ lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu mua tiền giả rồi để hẹn gặp Long ra giao dịch, tỷ lệ quy định là 4 triệu tiền thật mua được 10 triệu tiền giả

Ngoài ra, các đối tượng này cũng đã bắt tay 2 người khác để mua dụng cụ, máy móc để in hàng trăm triệu đồng tiền giả giao cho Long. Nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức, thủ đoạn để qua mắt cơ quan chức năng.

Tiền giả do các đối tượng sản xuất. Ảnh: Lê Sơn 

Qua kiểm tra, khám xét nhiều địa điểm, Công an thu giữ một lượng lớn tiền giả, một quả lựu đạn, nhiều hung khí nguy hiểm.

Theo cơ quan Công an, dịp cận Tết nguyên đán, nhiều tài khoản mạng xã hội đang công khai rao bán tiền giả kèm những lời quảng cáo hấp dẫn, người dân cần cảnh giác, không tiếp tay cho những đường dây buôn bán tiền giả để tránh vi phạm pháp luật.

Hiện Công an đã bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây này cùng số lượng lớn tiền mặt, hung khí, lựu đạn để tiếp tục điều tra làm rõ.