Những trào lưu khuấy đảo cư dân mạng trong năm 2017

(SHTT) - Trào lưu Hoàng hậu nương nương phán xử, chụp ảnh Dậy thì thành công, thả tim Xoxo và Hali, quay clip Vịt hóa thiên nga, chế ảnh "Chị không dám nói"... là những trào lưu khiến cư dân mạng "phát sốt" suốt thời gian qua.

Trào lưu Hoàng hậu nương nương phán xử

Mới đây, nhiều diễn đàn dành cho giới trẻ Việt liên tục đăng tải clip dài khoảng 15 giây khiến người xem không khỏi bật cười.

 

Theo đó, các nhân vật trong đoạn video đang tham gia trào lưu mới có tên "Hoàng hậu nương nương phán xử". Người thực hiện chỉ cần bật nhạc, hát, nhún nhảy theo giai điệu và có thể biến tấu theo phong cách của riêng mình. 

Trào lưu này bắt nguồn từ Trung Quốc, được rất nhiều người dùng mạng xã hội Weibo ưa chuộng, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và có tốc độ "lây lan đến chóng mặt".

Trào lưu khoe ảnh Dậy thì thành công

Trước đó, ốt khoe ảnh "dậy thì thành công" cũng càn quét trên các trang mạng xã hội lớn như Twitter, Facebook, Instagram. Với hashtag #daythithanhcong hoặc #pubertychallenge cùng hai bức ảnh bản thân trong hai thời kỳ, giới trẻ có thể thỏa sức khoe chỉ số sắc đẹp ngày càng tăng của mình.

 

Trào lưu này giúp giới trẻ trở về tuổi thơ đáng nhớ với những bức ảnh lưu giữ nhiều kỷ niệm.

Trào lưu thả tim Xoxo và Hali

Chỉ 1 tháng trước, những người dùng Facebook quá quen thuộc với cụm từ Xoxo và Hali. Đặc biệt với những người dùng tuổi teen thì họ bắt nhịp xu hướng này một cách nhanh chóng.

 

Chỉ cần lướt Facebook, người dùng sẽ dễ dàng đọc được những dòng trạng thái với nội dung như "Gõ xoxo hoặc Hali để thả tim nào các bạn" và kéo theo đó là hàng loạt bình luận 2 chữ này được lặp đi lặp lại. Với những người chưa thử trào lưu thì đây chắc chắn là một điều khiến họ tò mò còn với những bạn trẻ đã thử rồi thì sẽ khá thích thú khi nhìn thấy "tim bay phấp phới" như lời các cư dân mạng kháo nhau.

Được biết, chỉ cần người dùng bình luận 2 từ trên thì sẽ có 6 biểu tượng hình quả tim bắt đầu xuất hiện từ dưới lên ở 2 phía bên trái và bên phải. Không chỉ vậy, sau đó các trái tim này sẽ tỏa ra và tạo hiệu ứng rất đẹp. 

Cùng với đó, khi người dùng bình luận hoặc viết trạng thái với 2 chữ Xoxo và Hali thì 2 chữ này sẽ chuyển từ tông màu đen truyền thống của Facebook sang dạng màu hồng.

Trào lưu quay clip Vịt hóa thiên nga

2 năm trước, trào lưu “vịt hóa thiên nga” (Don't Judge Challenge) bắt nguồn từ các nước phương Tây đã khiến cộng đồng mạng điên đảo. Theo đó, nhân vật chính sẽ chọn cho mình góc quay thật xấu, hóa trang thật dị rồi chỉ 2 giây sau chuyển góc quay để trở nên xinh đẹp hơn.

 

Mới đây, trào lưu siêu hot này lại quay trở lại với tên gọi “vịt hóa thiên nga” phiên bản mỹ phẩm. Cụ thể, các nhân vật thực hiện trào lưu “biến hình” này sẽ “ăn” hoặc úp mặt vào khay mỹ phẩm để trở nên xinh đẹp hơn.

Đi tiên phong cho trào lưu này chính là những cô nàng người Trung Quốc. Thông qua một phần mềm quay video trên nền nhạc ca khúc Wicked Wonderland, các cô gái cố tình hóa trang sao cho thật khó nhìn, tóc tai rối bời, mặt mày nhăn nhúm và… “biến hình”. Không chỉ xinh đẹp, chỉn chu hơn, họ còn tạo dáng quyến rũ trước ống kính. Sự khác biệt hoàn toàn chỉ trong 15 giây khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú.

Trào lưu chế ảnh "Chị không dám nói"

Trong tháng 4, giới trẻ Việt nhanh chóng hưởng ứng kiểu chế ảnh "Chị không dám nói" phiên bản đại học. Trào lưu được khởi xướng từ các thành viên của nhóm hài BB&BG là BB Trần, Quỳnh Trân. Nguồn gốc của câu nói hài hước này chính từ một câu thoại ý nghĩa của Lệ Sa Sa do Hải Triều thủ vai trong phim điện ảnh Lô Tô.

 

Có rất nhiều phiên bản hay và lạ được ra đời ngẫu nhiên như phiên bản về Hà Nội, những hiểu làm hài hước về các trường đại học hay ngành học khiến sinh viên phải chào thua.

Tú Linh