Tổng thống thứ 14 của Ấn Độ ông Ram Nath Kovind xuất thân từ tầng lớp bần hàn

(SHTT) - Ông Ram Nath Kovind, ứng cử viên của Liên minh dân chủ quốc gia cầm quyền (NDA) do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đứng đầu vượt qua đối thủ Meira-Kumar để trở thành tổng thống thứ 14 của Ấn Độ

Ông Ram Nath Kovind. (Nguồn: businesstoday.in) 

Với 2/3 số phiếu bầu, ông Ram Nath Kovind, ứng cử viên của Liên minh dân chủ quốc gia cầm quyền (NDA) do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đứng đầu vượt qua đối thủ Meira-Kumar để trở thành tổng thống thứ 14 của Ấn Độ, India Express hôm nay đưa tin.

Cụ thể, Ông Kovind đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu kín chọn tổng thống Ấn Độ ngày 20/7, với tỉ lệ 65%. Phát biểu trên truyền hình sau khi đắc cử, ông Kovind nói với dân làng và tầng lớp Dalit tại Ấn Độ rằng: “Hôm nay, tôi muốn nói với họ rằng Ram Nath Kovind sẽ là Tổng thống đại diện cho họ. Cuộc bầu cử cho vị trí Tổng thống của tôi là biểu tượng cho sự nền chủ vĩ đại của Ấn Độ”.

Ông Kovind sinh ngày 1 tháng 10 năm 1945, tại một ngôi làng thuộc quận Kanpur ở bang Uttar Pradesh. Ông xuất thân từ tầng lớp Kori, đôi khi bị xem còn thiệt thòi hơn nữa thậm chí xét trong những người Dalit, theo New York Times.

Ông từng làm luật sư tại Tòa án Tối cao, và phục vụ cho đảng cầm quyền Bharatiya Janata Party (BJP) trong Hạ viện từ năm 1994 tới 2006. Gần đây ông là Thống đốc bang Bihar.

Dalit là giai cấp dưới đáy xã hội Ấn Độ, chiếm khoảng 16% dân số nước này. Hiện hệ thống đẳng cấp, tầng lớp đặc quyền ở Ấn Độ đã bị xóa bỏ, song tư tưởng phân biệt giai cấp vẫn tồn tại và cũng vô cùng khắc nghiệt do chịu ảnh hưởng từ Hindu giáo.

Trong tuyên bố trên Twitter, Thủ tướng Narendra Modi đã chúc mừng ông Kovind và chúc một sẽ có nhiệm kỳ hiệu quả.

Đây là lần thứ hai người đứng đầu nhà nước Ấn Độ là người thuộc tầng lớp nghèo theo đạo Hindu. Giới chuyên gia nhận định việc ông Kovind đắc cử Tổng thống có thể giúp Thủ tướng Modi tăng cường quyền lực vì sự kiện này gửi đi một thông điệp quan trọng tới tầng lớp Dalit, cộng đồng gồm 200 triệu người nghèo nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Bất chấp các bảo vệ pháp lý, sự phân biệt đối xử vẫn khá phổ biến và tầng lớp Dalit thường không được tiếp cận với giáo dục và các cơ hội phát triển khác.

Theo luật pháp Ấn Độ, Thủ tướng nắm quyền hành pháp, nhưng Tổng thống có thể gửi trả lại một số dự luật để Quốc hội xem xét lại và cũng đóng vai trò định hướng trong quá trình thành lập chính phủ.

PV (t/h)