Tuyến buýt nhỏ trung tâm TP HCM lăn bánh vào tháng 9

 Do có một số điều chỉnh so với ban đầu, tuyến xe buýt nhỏ hiện đại có lộ trình tại trung tâm TP HCM dự kiến sẽ được khai trương vào ngày 15/9. Đây là tuyến buýt đầu tiên do một quận của thành phố triển khai.

Chiều 8/8, Sở Giao thông vận tải TP HCM đã có buổi làm việc với UBND quận 1 để bàn về việc khai trương tuyến xe buýt chạy ở trung tâm thành phố. Theo đó, các bên đã thống nhất tuyến xe buýt nhỏ mang mã số 35 sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/9.

"Các xe được sử dụng trên tuyến xe buýt này là loại xe 40 chỗ, sàn thấp 630 mm, được trang đầy đủ các thiết bị hiện đại nhất so với các loại xe buýt hiện nay, chắc chắn sẽ thu hút được người dân và cả cán bộ viên chức sử dụng", ông Phạm Thành Kiên, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết. 

Tuyến buýt nhỏ có cự ly dài gần 10 km với lộ trình đi qua hầu hết các trường học, các trung tâm thương mại và cơ quan hành chính trên địa bàn quận 1. Tuyến này được bắt đầu từ công viên 23/9, đi qua các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo, Pasteur, Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Đình Chiểu và kết thúc ở đường Hoàng Sa.

Tuyến buýt mã số 35 hoạt động từ 5h 30 đến 8h 12 mỗi ngày. Thời gian giãn cách từ 8 đế 12 phút tùy thời điểm. Đối tượng chính của tuyến buýt này là học sinh, cán bộ viên chức và người dân có nhu cầu đi lại trong khu vực trung tâm. Ngoài ra, tuyến buýt này cũng sẽ hướng đến đối tượng là khách du lịch Tây ba lô, để họ có thể tham quan toàn cảnh trung tâm thành phố.

Giá vé được áp dụng chung như các tuyến xe buýt trợ giá tại TP HCM hiện nay. Vé lẻ là 4.000 đồng/ lượt, vé tập là 3.000 đồng/ lượt. Trước mắt, chủ đầu tư sẽ đưa 10 xe vào hoạt động trên tuyến buýt này và sẽ bổ sung thêm nhiều xe nữa trong thời gian tới.

Trước đó, để hưởng ứng năm an toàn giao thông và kêu gọi người dân sử dụng phương tiện vận tải công cộng của thành phố. UBND quận 1 đã đề xuất với Sở Giao thông mở tuyến xe buýt nhỏ chạy vòng quanh khu vực trung tâm nhằm hạn chế việc đi lại bằng phương tiện cá nhân tại khu vực này, góp phần giảm ùn tắc giao thông.