Sinh viên Ngoại thương phát triển giải pháp hỗ trợ người cao tuổi với dự án Active Ageing

(SHTT) - Trăn trở về một vấn đề toàn cầu, đó chính là già hoá dân số và những hệ luỵ có liên quan, nhóm sinh viên Ngoại Thương đã chung tay thực hiện dự án Active Ageing với nhiều ý tưởng sáng tạo.

Khi Việt Nam đang trên đà phát triển từ nhóm nước có thu nhập thấp sang nhóm có mức thu nhập trung bình, những vấn đề về an sinh xã hội lại càng được quan tâm và chú ý hơn bao giờ hết. Một trong những vấn đề nhức nhối hiện nay chính là tình trạng già hoá dân số và những gánh nặng nhất định cho cá nhân và cả cộng đồng. Góp phần cộng hưởng những nỗ lực để đối phó với các thách thức mà cả xã hội đang gặp phải, nhóm các bạn trẻ năng động và tài năng của Trường Đại học Ngoại Thương đã chung tay thực hiện dự án Active Ageing.

 

Dự án tiến hành thực hiện “Gói các giải pháp hỗ trợ người cao tuổi quản lý tài chính và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe”. Nhóm tin rằng việc nâng cao sự chủ động trong tài chính và sức khoẻ không chỉ ích cho riêng một cá nhân mà còn tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, hướng đến kiến tạo một tương lai bền vững hơn.

Hiện tại, nhóm đang trong giai đoạn hiện thực hóa ý tưởng và đang tìm kiếm những nhà tài trợ cùng đồng hành về mặt tài chính, hỗ trợ địa điểm, truyền thông, xây dựng dự án và tham gia các chương trình khởi nghiệp. 

PV