Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/1/2021

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 14/1/2021 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao... câp nhật mới nhất

Vắc xin ngừa Covid-19 của Việt Nam tạo miễn dịch rất tốt, chuẩn bị sang giai đoạn 2

Sáng 14/1, Học viện Quân y bắt đầu tiêm mũi 2 vắc xin Nanocovax liều 25mcg cho 3 tình nguyện viên đầu tiên của nhóm 1 (gồm 20 người) sau 28 ngày tiêm mũi 1.

3 tình nguyện viên đầu tiên gồm 1 nam và 2 nữ, có độ tuổi từ 21 đến 42. 17 người còn lại của nhóm 1 dự kiến sẽ tiêm mũi 2 vào ngày 17/1.

Sau tiêm mũi 2, cả 3 tình nguyện viên đều có sức khoẻ ổn định, ở lại Học viện Quân y theo dõi 24 giờ trước khi về nhà. Sau tiêm mũi 1, 2/3 tình nguyện viên có sốt nhẹ và đau tại vị trí tiêm nhưng đều hết sau 24 giờ, trường hợp còn lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Cũng trong ngày hôm nay, sẽ có thêm 10 tình nguyện viên khác được tiêm mũi 1 vắc xin Nanocovax liều 75mcg, sớm hơn kế hoạch ban đầu 1 ngày với sự cho phép của Bộ Y tế.

PGS.TS Hồ Anh Sơn, Phó giám đốc Viện nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện Quân y cho biết, nhóm nghiên cứu đã tiêm thử nghiệm giai đoạn 1 trên hơn 40 tình nguyện viên ở cả 3 nhóm liều 25mcg, 50mcg và 75mcg. Qua theo dõi, sức khoẻ các tình nguyện viên đều ổn định, tinh thần hoàn toàn bình thường.

Việt Nam giành giải thưởng quốc tế về nghiên cứu chuyển đổi số

Đại học RMIT tại Việt Nam ngày 14/1 thông tin, các nghiên cứu viên Đại học RMIT và FPT Software vừa giành giải thưởng Công trình nghiên cứu xuất sắc nhất (Á quân 1) tại Hội thảo khu vực Úc-Á về Hệ thống thông tin (ACIS) năm 2020.

Giải thưởng cho nghiên cứu chuyển đổi số do RMIT phối hợp cùng FPT Software thực hiện trên cơ sở phân tích phương pháp luận mới mang tên Digital Kaizen. Digital Kaizen do FPT Software phát triển nhằm hướng dẫn chuyển đổi số với hiệu và hiệu suất cao trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp chưa tự tin chuyển đổi sang không gian kỹ thuật số.

Dựa trên triết lý Kaizen (Nhật Bản) vốn chú trọng vào việc cải tiến liên tục không ngừng, Digital Kaizen triển khai triết lý này trong chuyển đổi kỹ thuật số. Trong đó, các chương trình chuyển đổi kỹ thuật số quy mô lớn và phức tạp có thể được chia thành hàng loạt sáng kiến nhỏ nhưng hiệu quả và có thể triển khai trong khoảng thời gian ngắn.

Những ngày tới TP.HCM sẽ tiếp tục lạnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ ngày 14-1 nhiệt độ sáng sớm sẽ tăng nhẹ dần, sau đó từ ngày 18/1 nhiệt độ lại tiếp tục giảm.

Sáng 13 và 14/1 nhiệt độ ở TP.HCM giảm xuống thấp ở mức 19-20 độ C. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân là do áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc có cường độ rất mạnh.

Cao áp lạnh này không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Bắc mà khuếch tán sâu xuống phía Nam gây nên thời tiết trời ít mây, không mưa, sáng sớm nhiệt độ xuống thấp.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đến khoảng đêm 16-1, sáng ngày 17-1 áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại.

Khu vực Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam của áp cao lạnh lục địa nên thời tiết phổ biến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm trời se lạnh và có nơi xuất hiện mù nhẹ.

Dự báo từ ngày 14-1 nhiệt độ sáng sớm sẽ tăng nhẹ dần, sau đó từ ngày 18-1 nhiệt độ lại tiếp tục giảm.

Phú Yên: Tin mới nhất vụ 84 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

Sáng 14/1, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, cho biết: Trong đêm 13/1, hầu hết các công nhân Công ty TNHH CCIPY Việt Nam bị ngộ độc đã được xuất viện và hiện chỉ còn 10 người đang phải nằm viện điều trị. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên đã lấy mẫu thức ăn trong bữa cơm trưa của các công nhân bị ngộ độc tại nhà ăn Công ty TNHH CCIPY Việt Nam gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để xác định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc tập thể trên.

Trước đó, vào trưa ngày 13/1, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiếp nhận 84 công nhân ở Công ty TNHH CCIPY Việt Nam (đóng tại Khu công nghiệp An Phú, TP Tuy Hòa) nhập viện với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa: nôn, đau bụng, đau đầu… Các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm.

Theo lời kể của các nạn nhân, khoảng 11h sáng 13/1, có 321 công nhân của Công ty CCTPY Việt Nam ăn bữa trưa tại nhà ăn của công ty. Ngay sau khi ăn xong khoảng 30 phút thì nhiều công nhân xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa, đau bụng, nôn, tiêu chảy… nên công ty đã lập tức được đưa đến viện cấp cứu. Trong số những công nhân bị ngộ độc có 10 phụ nữ đang mang thai. Được biết, bữa trưa của các công nhân gồm cơm với đồ chay có nấm, gỏi, canh...

Ông Trump siết lệnh cấm Mỹ đầu tư vào công ty Trung Quốc

Tin tức trên VTC News, hôm 13/1, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh tăng cường lệnh cấm được đưa ra từ tháng 11, theo đó cấm các khoản đầu tư của Mỹ vào các công ty dính đến quân đội Trung Quốc. Mục đích của sắc lệnh nhằm hạn chế Bắc Kinh tiếp cận thị trường vốn của Mỹ trước khi ông Trump rời nhiệm sở.

Tổng thống Donald Trump siết lệnh cấm Mỹ đầu tư vào công ty Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo sắc lệnh sửa đổi vừa được ban hành, trước ngày 11/11/2021, các nhà đầu tư Mỹ sẽ phải thoái toàn bộ số chứng khoán nắm giữ của các công ty được Bộ Quốc phòng Mỹ lập danh sách, do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát.

Reuters cho biết, sắc lệnh sửa đổi vừa ban hành mở rộng phạm vi của lệnh cấm được đưa ra trước đó. Theo sắc lệnh được công bố vào tháng 11 năm ngoái, Mỹ sẽ hạn chế các nhà đầu tư nước này mua các chứng khoán của các công ty Trung Quốc có dính đến quân đội từ ngày 11/11.

Reuter dẫn nguồn từ quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết: “Lệnh hành pháp hôm nay đảm bảo, Mỹ có công cụ quan trọng để tránh việc các nhà đầu tư trong nước tài trợ cho việc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc”.

Y án 20 năm tù cho cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Phán quyết này khiến bà Park phải ngồi sau song sắt tổng cộng 22 năm tù, vì trước đó bà đã bị kết tội can thiệp vào quá trình đề cử ứng viên của đảng trong cuộc bầu cử vào quốc hội năm 2016.

Bà Park Geun-hye. (Ảnh: AP)

Việc đưa ra kết luận cuối cùng về hạn tù cũng giúp bà Park đủ điều kiện để hưởng ân xá đặc biệt của tổng thống. Nhưng khả năng này rất thấp khi dư luận Hàn Quốc đang chia rẽ sâu sắc trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm sau.

Tổng thống Moon Jae-in, chính trị gia mang tư tưởng tự do đã đắc cử sau khi bà Park “ngã ngựa”, vẫn chưa nói rõ về khả năng trả tự do cho người tiền nhiệm.

Nhưng ít nhất một thành viên uy tín trong đảng Dân chủ của ông Moon là chủ tịch Lee Nak-yon đã nêu ý tưởng ân xá cho bà Park và một cựu tổng thống bị bỏ tù khác là ông Lee Myung-bak, người đang thụ án 17 năm tù vì các tội danh tham nhũng, như một cử chỉ thể hiện “đoàn kết quốc gia”.