'Nhếch nhác, ô nhiễm' quanh Bệnh viện TTH Hà Tĩnh

Doanh nghiệp tự ý đổ bê tông lên mặt đường nhựa để làm lối đi riêng, gây mất an toàn giao thông. Quanh khu vực xây dựng của Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh "nhếch nhác", gây ô nhiễm môi trường.

Những ngày gần đây, người dân phường Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phản ánh việc dự án Bệnh viện quốc tế TTH Hà Tĩnh thi công "ẩu" gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây. Doanh nghiệp này còn ngang nhiên đổ bê tông chiếm lòng đường Ngô Quyền, khiến nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Cảnh "nhếch nhác" quanh khu vực xây dựng Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh. (Ảnh: Quế Chi)

Sáng 21/12, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh (tại đường Ngô Quyền, phường Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh), hàng chục công nhân đang thi công làm vỉa hè trước cổng dự án.

Đáng nói, việc tập kết vật liệu, thi công được tập kết ngay trên lòng đường Ngô Quyền, không có rào chắn, phân luồng khiến phương tiện tham gia giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn.

Nghiêm trọng hơn, chủ đầu tư còn cho đổ bê tông để làm lối ra vào bệnh viện tràn ra giữa phần đường nhựa, tạo "sóng trâu" gây nguy hiểm.

Hàng chục khối bê tông được chủ đầu tư đổ tràn lên phần mặt đường nhựa. (Ảnh: Quế Chi)

Tại khu vực trước cổng dự án Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh, rác thải xây dựng bị vứt ngổn ngang, một số vị trí nắp cống thoát nước bị vỡ do xe tải chở hàng ra vào công trình gây nên. hệ thống thoát nước quanh khu vực này cũng "tê liệt" vì dự dự án.

Trao đổi với Phóng viên, bà Ninh Thị Trâm - Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hà Tĩnh cho biết, phần vỉa hè phía trước dự án đang thi công. Trước đó phần đường phía trước bị hỏng, nó xấu quá nên chúng tôi đổ tạm bê tông lên cho đẹp để đón đoàn của Bộ Y tế",

"Tôi sẽ báo cho công nhân sửa ngay", bà Trâm nói.

Hệ thống thoát nước "tê liệt" gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Quế Chi)

Mới đây, dự án này cũng tự ý thực hiện chắn 1 làn đường để đổ bê tông khiến phương tiện lưu thông qua đây phải đi ngược chiều. Lực lượng chức năng đã phải vào cuộc xử lý, lập biên bản.

Theo Thiếu tá Phạm Duy Thành - Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an thành phố Hà Tĩnh, mới đây, lực lượng đã xử lý lập biên bản với tài xế đỗ xe giữa lòng đường Ngô Quyền gây ách tắc giao thông

Cảnh ngổn ngang trước cổng dự án. (Ảnh: Quế Chi)

Trước đó, khi thực hiện san lấp mặt nền, chủ đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa TTH đã sử dụng tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 để san lấp. Lo ngại sẽ gây ô nhiễm môi trường, người dân xã Thạch Trung đã tụ tập phản đối. Buộc nhà đầu tư phải bốc chở đi những phần xỉ đã san lấp.

Bụi phủ kín mặt đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông. (Ảnh: Quế Chi)

Được biết, hiện nay, TTH Group đã có 9 chi nhánh tại: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TP HCM.

Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh tọa lạc trên diện tích 4,31ha, có quy mô gần 500 giường bệnh giai đoạn 1, giai đoạn 2 đến năm 2025 là 800 giường bệnh. Hiện công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Theo Quế Chi - Quỳnh Nguyên/Sở hữu Trí tuệ