IS thừa nhận đánh bom xe ở Baghdad khiến 63 người thương vong

(SHTT) - Một chiếc xe đã bất ngờ phát nổ tại cổng chợ rau quả ở Baghdad vào sáng ngày 8/1, khiến cho 63 người thương vong.

Ngày 8/1, thủ đô Baghdad của Iraq đã xảy ra một vụ đánh bom nhằm vào khu chợ thuộc quận Jamila, phía đông Baghdad, khiến ít nhất 13 chết và làm 50 người khác bị thương.

Theo thông tin từ AFP, một người làm lính gác tại khu chợ, nơi xảy ra vụ việc, đã nổ súng vào chiếc xe tình nghi đánh bom tự sát, tuy nhiên kẻ khủng bố ngay sau đó đã cho nổ chiếc xe đó.

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Baghdad. Ảnh: AP 

Jamila là chợ đầu mối rau quả ở Baghdad nên số người giao thương ở đây khá đông đúc, phần lớn là người Shiite.

Ngay trong ngày 8/1, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận việc tiến hành vụ đánh bom tại khu chợ quận Jamila.

Hiện trường vụ đánh bom xe tại Baghdad, nhiều người dân tập trung tại khu chợ. 

Cũng trong một tuyên bố trực tuyến, IS khẳng định rằng kẻ đánh bom xe liều chết đã kích nổ khối thuốc mang trên xe tại khu vực quận Jamila của Baghdad.

Được biết, vụ đánh bom xe tại Baghdad xảy ra khoảng một tuần, sau vụ nổ tương tự tại một quảng trường náo nhiệt ở quận Sadr City cũng ở thủ đô Baghdad, Iranq, khiến cho 88 người thương vong.

 Lực lượng cứu hộ và cảnh sát tại hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad - Ảnh: AFP/Yahoo News

Trước đó nữa, vào ngày cuối cùng của năm 2016, cũng có 3 vụ đánh bom trên khắp thủ đô làm 29 người thiệt mạng.

PV (t/h)