Lần đầu sau 10 năm, CĐV Việt lấp đầy khán đài, hô vang cổ vũ tuyển nữ Việt Nam

Thầy trò HLV Mai Đức Chung có buổi tối ‘viên mãn’ khi chiến thắng Philippines trong trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 30 với tỉ số 2-0 trong tiếng reo hò, cổ vũ của rất nhiều CĐV, điều đã rất lâu mới có trở lại.

Tối 5/12, tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ Philippines tại trận bán kết môn Bóng đá nữ SEA Games 30. Vượt qua những khó khăn về thể lực, các cô gái áo đỏ giành quyền vào chung kết vói chiến thắng thuyết phục 2-0. Một trong những động lực đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung là hình ảnh khán đài được lấp đầy cổ động viên với màu áo “cờ đỏ sao vàng”.

“Lần đầu khán đài đông đến thế”

Giữa trận đấu, bình luận viên VTV thốt lên: “Đã 5 lần vô địch nhưng có lẽ đây là lần đầu khán đài đông cổ động viên Việt đến thể”. Số lượng cổ động viên Việt có mặt cổ vũ trận Việt Nam – Philippines đông không kém người hâm mộ nước chủ nhà. Tất cả đều mặc áo cờ đỏ sao vàng, đem theo Quốc kỳ tiếp sức cho các học trò của HLV Mai Đức Chung.

Tiếng reo hò, cổ vũ giúp các cô gái áo đỏ vượt qua những giới hạn về thể lực hay khó khăn khi đá trên mặt sân cỏ nhân tạo để ghi 2 bàn vào lưới Philippines.

Trước đó, HLV Mai Đức Chung chia sẻ đầy xúc động trong buổi họp báo trước trận gặp Philippines: “Chúng tôi là đội nữ và chúng tôi đã quen dần với lối đá ít khán giả từ trước đến nay rồi. Chúng tôi đã thi đấu quốc tế nhiều và dù ít hay nhiều khán giả chúng tôi vẫn sẽ thi đấu. Nhưng nếu có nhiều khán giả, chúng tôi sẽ càng hưng phấn hơn“.

Trong 5-6 ngày nghỉ vừa qua thì toàn đội đã chuẩn bị hết rồi. Và toàn đội đã rất tập trung và phấn khởi cho trận đấu ngày mai. Hôm qua, thời tiết không may khi mưa bão nhưng chúng tôi cũng đã tập tại khách sạn”, ông chia sẻ.

“Có lúc cả sân vận động chỉ có một cổ động viên”

Trong trận đấu ngày 26/11, một phóng viên đã có mặt trực tiếp tại sân vận động Binan cho biết: “Chỉ có một cổ động viên đến cổ vũ cho đội. Có một điều rất tiếc là các cầu thủ nữ Việt Nam muốn ra chào cảm ơn khán giả nhưng không biết phải chào như thế nào”.

Khán đài vắng người xem đã không phải điều gì quá xa lạ đối với bóng đá nữ Việt Nam, mặc dù ở đấu trường khu vực, các cô gái của chúng ta luôn có sự thể hiện rất tốt. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung đang là đương kim vô địch của SEA Games, nếu tính xa hơn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã 5 lần giành được ngôi vị cao nhất trong 10 lần Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức.

Từ đầu mùa giải, thầy trò Mai Đức Chung cũng gặp không ít khó khăn về điều kiện ăn ngủ, tập luyện do sự thiếu chuyên nghiệp của BTC nước chủ nhà. Không những thế, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn bị bố trí đóng quân ở một nơi khá hẻo lánh nên việc tìm mua thức ăn gặp rất nhiều trở ngại.

Dù vậy, các cô gái vàng của tuyển Việt Nam đã được cổ động viên tiếp tế 60 kg thực phẩm từ quê nhà. Điều này giúp các cô gái có thêm năng lượng trên hành trình bảo toàn ngôi hậu Đông Nam Á.

Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào trận chung kết Bóng đá nữ SEA Games 30 vào ngày 8/12. Hi vọng những cô gái áo đỏ kiên cường sẽ tiếp tục bảo vệ được ngôi vương Đông Nam Á!

Nguồn bài : https://www.yan.vn/xuc-dong-hinh-anh-cdv-viet-lap-day-khan-dai-co-vu-tuyen-nu-viet-nam-217009.html