Cảnh sát Mexico bắt nghi phạm vụ thảm sát 9 người

Một nghi phạm khoảng 30 tuổi đã bị cảnh sát Mexico bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan tới vụ sát hại 9 phụ nữ và trẻ em tại bang Sonora.

Theo thông tin do lực lượng chức năng Mexico cung cấp, nghi phạm tên là Leonardo, bị bắt tại thị trấn Agua Prieta, bang Sonora. Khi bị cảnh sát khống chế, Leonardo đang lái một chiếc xe bán tải màu trắng, trong xe có hai con tin bị trói và bịt miệng.

Tên tội phạm 30 tuổi này mang theo 4 khẩu súng trường và rất nhiều băng đạn, theo tiết lộ của cơ quan điều tra.

Hiện trường vụ thảm sát 9 người tại bang Sonora, Mexico (Ảnh: Herika Martinez/Agence France-Presse - Getty Images)

Leonardo được xác định là thành viên của băng đảng tội phạm Juarez, vốn nhiều năm nay đối đầu với Sinaloa, băng đảng do ông trùm Joaquin Guzman (còn được biết đến với biệt danh "El Chapo") đứng đầu. "El Chapo" bị bắt hồi năm 2016 và bị dẫn độ tới Mỹ năm 2017. Hồi tháng 07/2019, hắn bị tòa án Mỹ tuyên án chung thân vì tội buôn ma túy.

Hai băng đảng này gần đây đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đến những vụ thanh toán đẫm máu. Theo thông tin do Daily Mail đăng tải, nhiều nhóm tội phạm có vũ trang thuộc băng đảng Juarez đã tiến vào địa bàn của băng Sinaloa, lập nhiều chốt chặn và điểm mai phục.

Cơ quan điều tra nhận định có thể những tên tội phạm này đã gây ra vụ thảm sát 9 người hôm 04/11 do nhầm lẫn chiếc xe mà các nạn nhân sử dụng để di chuyển là xe của băng đảng Sinaloa.

Trước đó, như tin đã đưa, 9 người bao gồm 3 phụ nữ và 6 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tại bang Sonora. Các nạn nhân đang di chuyển bằng xe SUV theo hướng tới bang Chihuahua thì bị nhóm tội phạm phục kích, sát hại.

New York Times dẫn lời quan chức an ninh Mexico cho biết, một trong những chiếc SUV mà các nạn nhân sử dụng là loại được các băng đảng tội phạm địa phương rất ưa chuộng.

Bên cạnh đó, một nhóm trẻ em trên một chiếc xe SUV khác đã được bọn tội phạm thả tự do, đồng nghĩa với việc nhiều khả năng đây không phải là một vụ tấn công có chủ đích nhắm vào các nạn nhân xấu số.

Tiểu Bạch (SHTT)