HongKong: 200.000 người xuống đường biểu tình khiến đường phố tê liệt trong nhiều giờ

(SHTT) - Ngày 9/6, nhiều đường phố tại khu vực trung tâm HongKong bị tắc nghẽn khi hơn 200.000 người dân xuống đường phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Đây được ghi nhận là cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất trong 10 năm trở lại đây ở khu vực này.

Cuộc biểu tình phản đối dự luật sang Trung Quốc của người dân HongKong trong ngày 9/6 đã kết thúc bởi cuộc biểu tình của hơn 200.000 người.

Ngày 9/6, đã có khoảng 1 triệu người biểu tình xuống đường ở HongKong để phản đối dự luật mới của các nhà chức trách địa phương 

Hàng trăm người biểu tình hò hét và xô xát với cảnh sát bên ngời trụ sở cơ quan lập pháp và trung tâm hành chính đặc khu HongKong đã tạo ra khung cảnh hỗn loạn. Khu vực trung tâm xảy ra bạo loạn đã bị tê liệt trong suốt ngày chủ nhật vừa qua.

Cuộc biểu tình đã khiến trung tâm HongKong bị tê liệt trong cả ngày 9/6.

Cụ thể, sau khi cuộc tuần hành của khoảng 1 triệu người dân kết thúc vào lúc 22h địa phương, hai nhóm hoạt động có tên gọi Student Localism và Student Independent Union kêu gọi những người biểu tình ở lại và chiếm lấy trụ sở cơ quan lập pháp.

 
Tới gần 22h đêm, đám đông biểu tình mới bắt đầu giải tán. 

Sau đó, nhóm người này đã có những hành động qúa khích như vượt qua lằn ranh do cảnh sát lập ra và tìm cách tiến vào tòa nhà chính phủ, dỡ bỏ các tấm rào chắn do cảnh sát dựng lên và tấn công cảnh sát khi lực lượng an ninh tìm cách dựng lại những hàng rào này.

Có tới hơn 200.000 người ở lại tham gia bạo loạn và xô xát với cảnh sát tại hiện trường.

Sau cuộc đụng độ, đã có một vài cảnh sát và người biểu tình đã bị thương sau khi lực lượng an ninh sử dụng dùi cui và hơi cay, ngăn cản một nhóm người bịt mặt đang cố gắng xâm chiếm tòa nhà.

 Cuộc đụng độ giữa cảnh sát và nhóm người phản đối luật dẫn độ về Trung Quốc bắt đầu từ khoảng 22h ngày 9/6.
 Cảnh sát HongKong đã phải sử dụng các biện pháp mạnh như dùng hơi cay và dùi cui để áp chế đám đông bạo loạn.
 Đã có nhiều nhân viên cảnh sát và người tham gia bạo động bị thương sau 30 phút xảy ra xô xát.

Cuộc đụng độ diễn ra trong khoảng 30 phút trước khi cảnh sát chống bạo động xuất hiện và kiểm soát tình hình, đám đông nhanh chóng bị giải tán vào lúc 12h30.

Đây được cho là cuộc biểu tình lớn nhất tại Hong Kong kể từ năm 2003, chống lại một dự luật sẽ đơn giản hóa thủ tục dẫn độ các nghi phạm bị truy nã sang các quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Trung Quốc đại lục, Macau và Đài Loan. Những người biểu tình cũng kêu gọi trưởng đặc khu, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức.

Mai An