Nên giáo dục giới tính cho con từ lúc nào?

Giáo dục giới tính cho con có thể trở thành vấn đề đau đầu của cha mẹ, bởi các phụ huynh không biết bắt đầu từ đâu. Không ít bố mẹ “quên” mất việc giáo dục giới tính cho con, khi mỗi ngày con một lớn.

Có con trai học lớp 5 nhưng chị Liên (Hải Dương) hầu như không bao giờ nói với con về giới tính. Không phải chị không biết việc giáo dục giới tính cho con rất quan trọng, nhưng chị thấy mình không có nhiều kiến thức về giới tính của con trai và càng không biết mở lời với con như thế nào.

Thế nên, mặc dù học lớp 5 nhưng chị vẫn chưa cho con trai mặc quần sịp, vẫn cho con trai ngủ chung giường. Những lúc thấy con trai sờ tay vào "chim", chị chỉ biết giận dữ, quát mắng và đánh vào tay con.

Giáo dục giới tính là nhiệm vụ mà không ai có thể thay thế cha mẹ

(Ảnh minh hoạ: Internet)


Theo chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương (Trung tâm Cá Siêu Quậy): Giáo dục giới tính là nhiệm vụ mà không ai có thể thay thế cha mẹ. Tuy vậy, nhiều cha mẹ còn ngại ngùng khi đề cập vấn đề này với con. Họ không biết nên nói với con thế nào cho khỏi ngượng, đặc biệt là khi đề cập tới những bộ phận kín đáo của cơ thể. Do đó, khi nói về bộ phận nhạy cảm, cha mẹ có thể dùng ngôn từ khoa học, các hình ảnh minh họa và có thể nhờ vào các thông tin và hình ảnh trên sách báo để dạy con.

Cha mẹ cũng đừng sợ rằng khi được giáo dục giới tính, khi mọi thứ được gợi mở thì con sẽ thích và làm thử. Thực ra, con nghe thấy điều gì thì con sẽ chỉ biết về điều đó chứ không hiểu sâu sắc như người lớn. Tùy thuộc vào từng lứa tuổi của con để nói cho hợp lý. Cha mẹ nên nói dựa theo các nguyên lý khoa học thì mọi việc sẽ dễ dàng, thoải mái hơn.

Cha mẹ nên giáo dục giới tính cho con càng sớm càng tốt

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Chị Vũ Thu Hương cho rằng, cha mẹ nên giáo dục giới tính cho con càng sớm càng tốt. Những bộ quần áo, những đồ chơi phù hợp với giới tính của con chính là bài học đầu tiên để giúp con hiểu rõ bản thân mình và người khác. Đồng thời, con sẽ có cách ứng xử phù hợp với giới tính của con.