Muangthong United 'phổ cập kiến thức' về Đặng Văn Lâm cho CĐV Thái Lan

Sau khi thủ môn Đặng Văn Lâm chính thức ra mắt CLB mới vào trưa nay (7/2), Muangthong United đã đăng tải bài viết với tiêu đề "10 điều cần biết về Đặng Văn Lâm" dành cho các CĐV xứ chùa vàng.

Muangthong United đã biến Đặng Văn Lâm trở thành thủ môn đắt giá nhất tại Thai League với mức phí chuyển nhượng 500.000 USD
1. CLB yêu thích của Văn Lâm là Spartak Moscow, cũng vì cậu được sinh ra tại Nga. Hầu hết các cậu bé nơi đây đều coi CLB này là niềm mơ ước và mong ước có ngày được khoác áo thi đấu cho "Krasno-Belye" (biệt danh của Spartak Moscow).
2. Trước đây Văn Lâm từng đến Thái Lan một mình. Anh cảm thấy rất ấn tượng về nơi được mệnh danh là đất nước của những nụ cười này. Đi đến đâu mọi người cũng chào hỏi nhau "Sawadee krap/ka".
3. Văn Lâm biết đến Thai League 5 năm trước (2014) và SCG Muangthong United cũng là CLB đầu tiên mà anh quan tâm.
4. Kawin Thamsatchanan là cầu thủ mà Văn Lâm đánh giá là tốt nhất của Thái Lan. Anh luôn theo dõi chàng thủ môn số 1 Thái Lan này qua Facebook và Instagram.
5. Văn Lâm đi giày thương hiệu Mizuno, size 44 (9UK) và đeo găng tay Alpha (nhãn hiệu thể thao của Nga).
6. Văn Lâm có thể nói được 3 thứ tiếng: Nga, Anh và Việt Nam. Còn tiếng Thái, anh cho biết hiện nay có thể "nói được chút ít".
7. Tên anh phát âm là "Đặng Văn Lâm" và tên tiếng Nga là Lev Shonovich Dang.
8. Bố của anh là một vũ công ballet người Việt, đem lòng yêu mẹ anh - một diễn viên kịch người Nga tại Moscow trước khi có nhân chứng tình yêu là anh, Văn Lâm.
9. Văn Lâm có cậu em trai 20 tuổi và em út 11 tuổi. Tất cả đều mang 2 quốc tịch và đang ở với bố mẹ tại Moscow.
10. Anh tốt nghiệp cấp 3 tại Moscow và học tiếp Đại học 1 năm duy nhất trước khi nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

Ảnh: Fanpage Muangthong United

Chuyển ngữ: Gấu - Hội Fandom Owker

Âu Bằng