Ghi cú đúp vào lưới Sampdoria, Ronaldo vẫn ngậm ngùi đứng sau Messi về thành tích ghi bàn trong năm 2018

Lionel Messi đã vượt qua Ronaldo để kết thúc năm dương lịch với tư cách là cầu thủ ghi bàn số một châu Âu.

Cụ thể, siêu sao người Argentina kết thúc năm 2018 với 51 bàn thắng trên mọi đấu trường. Trong khi Cristiano Ronaldo của Juventus, dù vừa ghi cả 2 bàn thắng trong chiến thắng 2-1 hôm thứ Bảy vừa qua, đứng thứ hai với "chỉ" 49 bàn thắng.

Robert Lewandowski của Bayern Munich đứng ở vị trí thứ 3 với 46 bàn thắng trong năm dương lịch.

Messi một lần nữa vượt qua Messi về thành tích ghi bàn trong một năm dương lịch

Messi đã chơi 54 trận trong năm 2018 và với 51 bàn thắng, anh cũng chính là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất với 0,94 bàn mỗi trận.

Như vậy, sau năm 2017 phải xếp sau Harry Kane (54 bàn so với 56), Messi đã nhanh chóng lấy lại vị thế của mình. Anh cũng chính là cây ghi bàn số một châu Âu năm 2016 với 59 bàn, và về nhì vẫn là Ronaldo với 55 bàn.

Kỷ lục ghi bàn tuyệt đối trong một năm dương lịch hiện vẫn đang thuộc về Messi, khi ngôi sao của Barcelona đã ghi được đến 90 bàn thắng trong năm 2012.

Thành tích ghi bàn của Messi càng trở nên ý nghĩa hơn khi anh giúp Barcelona đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng La Liga, với 3 điểm nhiều hơn kẻ bám đuổi gần nhất Atletico Madrid.

Bảo Linh