Thành công ca ghép tạng xuyên Việt đầu tiên cho bệnh nhi

Suy thận là căn bệnh mãn tính khiến nhiều người bệnh phải sống phụ thuộc vào những chiếc máy lọc máu. Ô nhiễm môi trường, thói quen sinh hoạt đã khiến căn bệnh này hiện đang có dấu hiệu trẻ hóa và gia tăng.

Hiện nay, phương pháp điều trị dứt điểm duy nhất hiện nay là ghép thận. Vừa qua,  Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã ghép thận thành công cho một bệnh nhi suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Thận được ghép là do 1 người chết não hiến tặng. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một trẻ em được ghép tạng xuyên việt từ người cho chết não.

Ca phẫu thuật ghép tạng đầu tiên ở Việt Nam

Bệnh nhi được ghép thận là Đinh Viết Huy, 15 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng; bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo từ tháng 10 năm 2017. Ca ghép thận được thực hiện bởi các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cùng sự phối hợp của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và Bệnh viện Chợ Rẫy, diễn ra trong gần 7 tiếng đồng hồ. 

   Đến nay, tình trạng bệnh nhi đã ổn định, thận đã lọc thành công và ăn uống tốt theo chế độ chuyên khoa dinh dưỡng. Bệnh nhi được tái khám 3 ngày một lần, nếu ổn sẽ kéo dài thời gian hẹn tái khám và có thể đi học lại sau 6 tháng.  Đây cũng là lần đầu tiên một trẻ em đươc phẫu thuật thành công từ việc nhận nguồn tạng hiến từ người chết não. Điều này mở ra cơ hội cứu sống hàng trăm nghìn  trẻ em không may mắc các bệnh hiểm nghèo bởi hiện nay theo Luật Hiến việc lấy, ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác của Việt Nam vẫn chưa cho phép lấy tạng của trẻ em dưới 18 tuổi.

Tags: