Trăng máu là tên gọi khác của nguyệt thực toàn phần khi mặt trăng chuyển sang màu đỏ như máu do hiện tượng khúc xạ ánh sáng qua khí quyển. Trong khi đó, siêu trăng là hiện tượng trăng sáng hơn bình thường khi mặt trăng và Trái đất gần nhau nhất trên quỹ đạo chuyển động. Trăng xanh là hiện tượng trăng tròn không khớp với một tháng dương lịch. Việc 3 hiện tượng này cùng xuất hiện lần đầu tiên xảy ra sau 150 năm.
Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), siêu trăng sẽ trông lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn lúc đỉnh điểm thông thường.
Dưới đây là những hình ảnh kỳ thú về hiện tượng siêu trăng “máu” ở nhiều nơi trên thế giới.
- Phẫn nộ: Nữ sinh tự tử vì bị giáo viên vu ăn cắp điện thoại
- Phi cơ quân sự Trung Quốc rơi trong lúc bay huấn luyện
- Kinh hoàng: Đánh bom tự sát ở thủ đô Afghanistan, ít nhất 95 người thiệt mạng
Mai Vân (t/h)