Chiếu cói Nga Sơn - sản phẩm nổi tiếng của một vùng xứ Thanh

(SHTT) - Về Nga Sơn (Thanh Hóa) du khách không chỉ được tham quan nhiều di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng và được thương thức nhưng món ăn đặc sản như : gỏi cá nhệch, Dê ủ trấu.....Đặc biệt là được mua chiếu cói- vật cống tiến triều đình xưa- làm quà.

Nga Sơn là vùng đất nằm sát biển, cách thành phố Thanh Hoá 40km về hướng Ðông Bắc. Với 8 xã nằm dọc bờ biển là một vùng triều mầu mỡ, ngoài trồng sú vẹt, mảnh đất này chỉ trồng được một loại cây duy nhất là cói, dệt nên chiếu Nga Sơn - niềm kiêu hãnh của vùng quê này.

 

Chiếu Nga Sơn đẹp và hấp dẫn bởi sự quyến rũ riêng của nó. Chẳng thế mà có câu: "Chiếu Nga Sơn - gạch Bát Tràng/ Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông"... Niềm tự hào về chiếu cói Nga Sơn không chỉ được biết đến trong chương trình học phổ thông mà còn trong các bài hát giới thiệu về miền đất và con người xứ Thanh: "Về Nga Sơn mua một đôi chiếu - Tới Hà Trung ăn mía đường chèo ngon sao...".

Vì sao chiếu Nga Sơn lại nổi tiếng như vậy. Đặc thù vùng nguyên liệu chiếu cói được nằm ở 8 xã vùng biển có đất đai màu mỡ. Vì thế đã tạo nên những sợi cói nhỏ dài, mềm và óng mượt.

Theo lời kể của các cụ xưa rằng: Chiếu cói Nga Sơn cùng với chiếu Kim Sơn "Ninh Bình" là một trong những vật cống tiến triều đình, được các bậc vua chúa, quý tộc ưa dùng. Trải qua hơn 150 năm tồn tại với các bước thăng trầm khác nhau, chiếu Nga Sơn đã làm nên thương hiệu cho địa phương góp phần tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

Bảo Bình