Tổng thống Nga Putin chỉ đạo viện trợ Việt Nam 5 triệu USD sau bão

(SHTT) - Được biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo nội các Nga viện trợ nhân đạo Việt Nam 5 triệu USD tiền mặt sau trận bão Damrey khiến hơn 100 người chết và mất tích.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov ngày 7/11 cho biết: “Tổng thống đã đề nghị nội các cấp các khoản viện trợ nhân đạo cho Việt Nam và triển khai chương trình nhân đạo. Một máy bay IL-76 chở hàng viện trợ nhân đạo đang chuẩn bị sẵn sàng cất cánh tới Việt Nam, và Tổng thống chỉ đạo viện trợ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 5 triệu USD”.

Ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin và nước Nga mong muốn các hoạt động cứu trợ sẽ được tiến hành để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão Damrey gây ra. Nga cũng mong muốn các nước tham dự hội nghị APEC tại thành phố Đà Nẵng trong tuần này sẽ chia sẻ với người dân Việt Nam cả về vật chất lẫn tinh thần trong bối cảnh tình hình bão lũ đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Tổng thống Putin đã họp với Thủ tướng Dmitry Medvedev, Bộ trưởng Puchkov và Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov về tình hình thiệt hại do bão lũ ở Việt Nam.

Tổng thống Nga Putin chỉ đạo viện trợ Việt Nam 5 triệu USD sau bão 

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, tính đến 16h ngày 7/11, số người chết lên tới 89 người. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại lớn nhất về người với 37 người chết, Bình Định 15 người, Quảng Ngãi 7 người, Quảng Nam 15 người, Thừa Thiên Huế 9 người, Lâm Đồng 3 người, Phú Yên 1 người, Kon Tum 1 người, Đắc Lắc 1 người.

Số người mất tích là 18 người, trong đó Quảng Nam 9 người, Bình Định 5 người, Thừa Thiên Huế 2 người, Quảng Ngãi 1 người , Phú Yên 1 người.

Số người bị thương là 174 người, trong đó Khánh Hòa 138 người, Phú Yên 8 người, Quảng Nam 15 người, Quảng Ngãi 7 người, Đắk Lắk 4 người, Đà Nẵng 1 người, Bình Định 1 người.

Thiệt hại về tài sản cũng vô cùng nghiêm trọng, bão số 12 đã làm sập 2.022 nhà, hư hỏng 113.679 nhà, ngập 66.078 nhà, chìm 1.231 phương tiện, hư hại 24.488 lồng bè, hư hại 36.457 ha hoa màu. Sạt lở 77.300 m3 đất đá, sạt lở rừng 114 ha. Đổ, gãy 2.785 cột điện, trạm biến áp. Chết 9.997 gia súc gia cầm.

Trong ngày, các lực lượng cảnh sát, biên phòng, hải quân... vẫn tiếp tục giúp dân khắc phục hậu quả sau ngập lụt tại các địa bàn trọng yếu, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp, sơ tán người dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

PV (t/h)