Kiến nghị mở khu ẩm thực Công viên Gia Định

Phường 9 (quận Phú Nhuận) đang có kế hoạch kiến nghị Sở Xây dựng TP.HCM cho phép xây dựng khu ẩm thực ở công viên Gia Định để tránh tình trạng lấn chiếm lòng đường.

Vừa qua, Phường 9 (quận Phú Nhuận, TP.HCM), Phường 3 (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã phối hợp tiến hành kiểm tra, xử lý trật tự lòng lề đường khu vực công viên Gia Định, gồm các tuyến đường Đặng Văn Sâm và Hoàng Minh Giám.

Ông Ngô Xuân Bình - Chủ tịch UBND Phường 3 (quận Gò Vấp) cho biết đây là hoạt động định kỳ hằng tháng và được tiến hành trong nhiều năm qua. Trước khi ra quân kiểm tra, xử lý, lãnh chính quyền địa phương nhiều lần sử dụng ô tô đi phát loa tuyên truyền, vận động người dân không bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Lai - Chủ tịch UBND Phường 9 (quận Phú Nhuận) chia sẻ UBND Phường 9 đã phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị quận Phú Nhuận, Công an quận Phú Nhuận, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Trần Quang Sang - Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận kiểm tra xử lý 32 trường hợp.

Phường cũng phối hợp với UBND Phường 3 (quận Gò Vấp) xử phạt 12 trường hợp và tạm giữ phương tiện bán hàng rong như bàn ghế, xe đẩy.

Tuy nhiên, tình trạng người dân bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường xảy ra trở lại nếu không có lực lượng chức năng tuần tra, xử lý.

Các xe bán hàng rong lấn chiếm lòng đường Đặng Văn Sâm suốt thời gian dài.

“Phường hiện có kế hoạch kiến nghị lên Sở Xây dựng TP.HCM cho phép xây dựng khu ẩm thực thuộc khu vực công viên Gia Định để những người bán hàng rong có thể đăng ký kinh doanh, tránh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường Đặng Văn Sâm và Hoàng Minh Giám”, ông Nguyễn Đức Lai cho biết.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, các phường sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thành ủy; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố; Chỉ thị số 04-CT/QU ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Quận ủy; Ủy ban nhân dân Phường 9, Phường 4, quận Phú Nhuận và Ủy ban nhân dân Phường 3, quận Gò Vấp xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Lễ 30/4 - 1/5/2022.

Các phường cũng sẽ chấn chỉnh, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, không để tình trạng buôn bán tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

 Đinh Nam