Ngộ độc thực phẩm, hơn 100 du khách nhập viện ở Sầm Sơn

(SHTT) - Sau khi dùng bữa tại trung tâm điều dưỡng - Trung ương hội Chữ thập đỏ (có địa chỉ tại phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa), hơn 100 khách du lịch nhập viện trong tình trạng ngộ độc thực phẩm .

Ngày 27/9, ông Lê Thành Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Sầm Sơn cho biết, trong 2 ngày 25 và 26/9, bệnh viện tiếp nhận tổng cộng 109 bệnh nhân là khách nghỉ tại trung tâm điều dưỡng - Trung ương hội chữ thập đỏ bị ngộ độc thực phẩm .

Cụ thể ngày 25/9, trong lúc đi nghỉ mát tại Sầm Sơn, hơn 100 công nhân nhà máy dệt Yên Lạc (Hòa Bình) đã thuê phòng nghỉ và ăn uống tại Trung tâm điều dưỡng – Trung ương Hội chữ thập đỏ, có địa chỉ tại đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn (TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa). Sau khi ăn xong, khoảng 9h30 cùng ngày, nhiều công nhân có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đi ngoài, sốt…phải nhập viện cấp cứu.

Trung tâm điều dưỡng- nơi hơn 100 khách du lịch ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn 

Đến ngày 26/9, số công nhân còn lại cũng nhập viện trong tình trạng bệnh lý tương tự. Trong hai ngày số người nghi bị ngộ độc thực phẩm phải điều trị tại bệnh viện đa khoa Sầm Sơn là 109 người.

Do số bệnh nhân đông nên phía bệnh viện đã phải huy động gấp đôi nhân lực, trang thiết bị và thu dọn 10 phòng của bệnh viện để điều trị theo dõi. Sau hai ngày điều trị, sáng ngày 27/9, các bệnh nhân đã được xuất viện về nhà.

Sau khi nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã làm việc với Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn và Trung tâm điều dưỡng sơ cấp cứu chữ thập đỏ nắm bắt tình hình bệnh nhân, điều tra vụ ngộ độc. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân gồm 4 mẫu bệnh phẩm chất nôn, 4 mẫu bệnh phẩm phân gửi Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh làm các xét nghiệm liên quan (đoàn không lấy được mẫu thức ăn lưu để làm xét nghiệm do trung tâm không lưu mẫu thực phẩm bữa ăn chiều ngày 24/9/2017).

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã yêu cầu Trung tâm điều dưỡng sơ cấp cứu chữ thập đỏ tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống để phục vụ cho công tác điều tra an toàn thực phẩm cho đến khi có kết luận chính thức .

Thái Sơn (t/h)