Hà Nội: Sông Tô Lịch ngập tràn rác thải sau mưa lớn

(SHTT) - Rác thải ngập tràn sông Tô Lịch, từ khu vực Cầu Giấy đến cầu Cống Mọc bốc mùi hôi thối khó chịu sau cơn mưa...

Sau cơn mưa lớn ngày 13/6, dọc sông Tô Lịch từ khu vực Cầu Giấy đến cầu Cống Mọc tràn trề rác thải, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của người dân.

Rác thải sinh hoạt, nước thải từ các nhà máy và khu dân cư lân cận hàng ngày thải trực tiếp ra sông Tô Lịch (Hà Nội), khiến dòng nước trở nên đen ngòm, nồng nặc mùi hôi tanh. Mặc dù có người lao động vệ sinh hàng ngày vẫn thu dọn, đi thuyền vớt rác nhưng không xuể, trạng thái xả rác, ô nhiễm môi trường vẫn tái diễn.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận đươc:

Chân cầu, nơi tập kết rất nhiều loại rác bốc mùi hôi thối rất khó chịu. 
Thùng xốp và vô vàn thứ mà người ta ném xuống sông được những người công nhân dọn rác thu gom về đây. 
 Khi trôi qua đọan có dây điện võng xuống mặt sông thì bị mắc lại.
 
 Lực lượng công nhân môi trường
 Và cả thanh niên tình nguyện đang vớt rác
 Sau khi dọn dẹp con sông trở nên thông thoáng hơn, nhưng nước sông vẫn đen xì và bốc mùi hôi hám nồng nặc khi đi qua con sông này.
Những thứ này hầu hết là do cống thoát nước thải sinh hoạt của các hộ dân quanh khu vực sông Tô Lịch thải ra. 

PV (t/h)