Nổ lớn ở Nam Định: 4 người thương vong

(SHTT) - Trong khi sử dụng điện để kích nổ quả pháo tự chế, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra khiến cho 3 người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ 

Một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra vào 21h ngày 13/4 tại xóm Thanh Minh, xã Trực Phú, Nam Định khiến cho 4 người thương vong.

Các nạn nhân tử vong đều ngụ tại xóm Thanh Minh, gồm: anh Nguyễn Văn Duy (31 tuổi, cháu họ ông Thử), hai anh em ruột Nguyễn Văn Trí (10 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (5 tuổi, là cháu nội ông Thử). Người bị thương nặng là Nguyễn Văn Thụy (bố hai cháu Trí và Nam) đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh Nguyễn Văn Duy sử dụng thuốc pháo lấy từ quả pháo giấy nhồi vào bên trong tuýp sắt nhằm chế tạo thành pháo phụt. Việc này được Duy thực hiện trước nhà ông Thử.

Thời điểm đó, anh Nguyễn Văn Thụy cùng với 2 cháu là Nguyễn Văn Trí và Nguyễn Văn Nam đứng quan sát việc chế tạo của Duy.

Ngay sau khi thực hiện xong việc chế tạo, Duy đã sử dụng điện để kích quả pháo thì gây nên vụ nổ kinh hoàng trên. Hậu quả, anh Nguyễn Văn Duy và 2 cháu bé tử vong ngay tại chỗ, anh Thụy bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Nam Định, Công an huyện Trực Ninh và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng tiến có mặt để tiến hành các biện pháp khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Mới đây, khoảng 10h sáng ngày 14/4,  người dân sống trong hẻm 903 Trần Xuân Soạn (P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) hoảng hốt khi nghe tiếng nổ lớn rồi xuất hiện lửa và khói đen tại một phòng trọ ở cuối hẻm.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Q.7 điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến dập tắt lửa. Lực lượng chức năng phát hiện chị N.T.T (31 tuổi) đã tử vong. Được biết, chị T. cùng chồng thuê căn phòng này ở và đi bán bắp xào, khi xảy ra vụ nổ chồng chị chưa có mặt tại nhà. Theo Cảnh sát PCCC Q.7, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình gas mini dẫn đến cháy.

Hiện tại lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

PV (t/h)