Vụ thép Trung Quốc qua Việt Nam để trốn thuế Mỹ chính thức tiến hành điều tra

(SHTT) - Vụ thép Trung Quốc vòng qua Việt Nam để trốn thuế nhập khẩu, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ chính thức tiến hành cuộc điều tra, cuộc điều tra dự kiến sẽ bắt đầu từ hôm nay 7/11.

 Được biết nguyên nhân được cho là, thép Trung Quốc được các nhà sản xuất cho vòng qua Việt Nam để chốn thuế khi năm qua Mỹ đã áp đặt mức thuế cao đối với 4 loại thép nhập vào Mỹ với mức thuế lên tới 226%.

 Trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thị trường này đang ra sức để ngăn chặn việc thép có nguồn gốc từ Trung Quốc tràn lan trên thị trường. Sau cuộc điều tra việc Trung Quốc gắn thép 'made in Viet Nam" này rất có thể một mức thuế mới sẽ được đặt ra cho Trung Quốc nhằm tránh những gian lận thương mại, chốn tránh thuế quan. 

Mỹ quyết định sẽ tiến hành một cuộc điều tra vụ thép Trung Quốc vòng qua Việt Nam để trốn thuế nhập khẩu.  Ảnh: Reuters.

Sau khi các nhà sản xuất thép Mỹ gửi đơn khiếu nại lên chính quyền vào hồi tháng 9, thì sau 2 tháng, các nhà chức trách Mỹ quyết định sẽ tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn, cũng theo đơn khiếu nại các nhà sản xuất thép Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc đã có hành vi gian lận khi Trung Quốc đã vận chuyển kim loại vào Việt Nam, thực hiện các bước gia công và hoàn thiện tại đây, để có thể phân loại như là một sản phẩm của Việt Nam, rồi sau đó mới xuất sang Mỹ để được áp mức thuế thấp hơn, so với mức thuế mà Mỹ đã áp đặt cho mặt hàng này khi được xuất khẩu sang Mỹ.

Điều cốt lõi của vấn đề là, khi gia công sản phẩm, và đồng thời khiến nó khác với hiện trạng ban đầu của nó, ví dụ như thêm lớp mạ kẽm để trở thành sản phẩm thép chống ăn mòn (thép mạ), liệu những thay đổi đó có thể khiến những sản phẩm này trở thành sản phẩm của Việt Nam không.

Theo ý kiến từ luật sư của các nhà sản xuất thép Mỹ, thì lớp mạ kẽm đó thực chất chỉ một sự đầu tư tương đối nhỏ cho sản phẩm, và điều đó hoàn toàn không khiến thép có thêm bất kì thành phần nào.

Tuy nhiên những đơn vị nhập khẩu thép châu Á tại Mỹ lại phàn nàn rằng họ đang bị phạt oan. Minmentals, một công ty buôn bán thép có trụ sở tại New Jersey, đã phản đối cuộc điều tra. Trong lá thư gửi tới Bộ Thương mại Hoa Kỳ, công ty này cho rằng khi mạ một lớp lên kẽm thì kim loại này đã bị biến đổi và không thể là hiện trạng ban đầu được.

Một phát ngôn viên của ArcelorMittal cho biết công ty theo dõi quá trình điều tra, để nhận biết được kết quả cuối cùng.

PV