SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Yến sào là món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, từ lâu đã được biết đến là nguồn thực phẩm bổ dưỡng diệu kỳ để tăng cường sức khỏe, hệ miễn dịch cho cơ thể. Vì vậy trong mùa dịch, đây là món ăn được nhiều người săn lùng, kéo theo đó chính là vấn nạn hàng kém chất lượng.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Yến huyết là loại tổ yến có màu đỏ, số lượng hiếm nên giá trị cao. Vì vậy trên thị trường xuất hiện nhiều loại huyết yến bị làm giả để trục lợi, đánh lừa người tiêu dùng. Không ít người hoang mang trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của người làm huyết yến giả.
Thị trường tiêu dùng 4 năm trước
(SHTT) - Với giá thành cao, Yến là sản phẩm ngày càng bị làm giả nhiều trên thị trường với nhiều mức giá bán.
(SHTT) - Khoảng 4.200 chai thuỷ tinh chứa chất lỏng, được cho là yến sào đã qua chưng cất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như giấy chứng nhận kiểm định an toàn đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, tiến hành thu giữ.
(SHTT) - Với nhiều mánh khóe, các chủ cửa hàng thường trà trộn các loại yến huyết giả vào yến huyết thật khiến người tiêu dùng khó phân biệt. Trong thị trường vàng thau lẫn lộn này, người dùng cần "bỏ túi" những cách phân biệt dưới đây..
(SHTT) - Yến huyết với nhiều mức giá khác nhau đang được bán với số lượng lớn trên thị trường vì vậy người tiêu dùng hoang mang vì không phân biệt được yến huyết thật và yến huyết giả. Dưới đây là những mánh khóe trong nghề bán yến huyết mà người dùng cần biết.
(SHTT) - Yến huyết được coi là sản phẩm quý hiếm và mang lại lợi ích giá trị kinh tế cao chính vì vậy nhiều thương nhân đã lợi dụng điều đó để trà trộn yến huyết giả vào thị trường. Điều này khiến người tiêu dùng hoang mang trong việc khó khăn phân biệt yến huyết thật và giả.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Yến huyết đang là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm bởi sự quý hiếm và giá trị kinh tế của nó. Tuy nhiên hiện tại trên thị trường, yến huyết lại có nhiều mức giá khác nhau khiến người tiêu dùng hoang mang và lo sợ mua phải hàng giả.