Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản mang về 40 tỷ USD
Cùng với sầu riêng, dừa, dứa, chanh leo và chuối đang là những nông sản thế mạnh có thể giúp gia tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Tư duy cung cấp sản phẩm chất lượng cao nhất cho nhiều thị trường đã cho thấy đây là hướng đi đúng để có thể đứng vững trước những biến động thị trường và nâng cao giá trị của kim ngạch xuất khẩu.
Với hơn 160.000 ha, Việt Nam đang trở thành nguồn cung ứng thứ 9 trên thế giới về xuất khẩu chuối. Nhưng thay vì tập trung thị trường gần là Trung Quốc, hiện nhiều doanh nghiệp đã mở rộng nhờ đáp ứng tiêu chuẩn cho những tập đoàn thương mại quốc tế.
Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định: "Chúng ta tái cơ cấu thị trường, tập trung vào châu Phi, tập trung vào Anh quốc, tập trung vào châu Âu để chúng ta có thể nâng tỷ lệ xuất khẩu với các thị trường đó cao hơn, duy trì mục tiêu 65 -70 tỷ USD".
Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng lần đầu tiên ban hành quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm cho sầu riêng xuất khẩu. Những khâu như kiểm nghiệm chất lượng, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói hay tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đang trở thành yếu tố sống còn cho khả năng bứt phá về đích của các sản phẩm nông nghiệp.
Ông Phạm Quốc Liêm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phẩn Nông nghiệp U&I cho biết: "Chúng ta chứng minh được với người tiêu dùng, đặc biệt là khách hàng lớn mà chúng ta mời về từ Nhật Bản, Hàn Quốc để cho thấy trang trại chuối mà chúng tôi trồng tại Việt Nam về chất lượng, năng suất không thua gì bất kỳ trang trại nào ở Ecuador và Philippines. Qua đó thuyết phục họ, từ việc họ chỉ quen tiêu dùng chuối từ một số nước trên chuyển qua chấp nhận dùng chuối Việt Nam".
Điểm sáng này cũng là minh chứng rõ nét tình hình kinh tế xã hội trong các tháng đầu năm luôn trong xu hướng tích cực, với tháng sau tốt hơn tháng trước. Và tính chung 7 tháng tốt hơn cùng kỳ của năm trước trên hầu hết các lĩnh vực, là tiền đề để chúng ta đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm nay từ 8,3% - 8,5%.
Đây là một trong nhiều điểm sáng của bức tranh kinh tế, qua đó tạo khí thế, niềm tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả năm 2025. Đáng chú ý, xuất siêu nông lâm thủy sản đạt hơn 11 tỷ USD, cho thấy những nỗ lực của từng ngành hàng trong ngành nông nghiệp.
Dấu ấn tích cực của ngành nông nghiệp đã góp phần giúp nền kinh tế đảm bảo các cân đối lớn, giúp kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Hai mục tiêu quan trọng là bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế bằng giá trị xuất siêu đã được ngành nông nghiệp cụ thể hóa với 7 mặt hàng duy trì mức tăng xuất khẩu ổn định gồm: cà phê, cao su, hạt tiêu, hạt điều, rau quả, gạo, gỗ và sản phẩm từ gỗ. Riêng hai mặt hàng lúa gạo và rau quả, mức giảm giá trị được khắc phục ngay từ tháng 7, qua đó tạo đà bứt phá trở lại từ tháng 8 và những tháng còn lại của năm nay.
TH