SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Khoa học Công nghệ 5 tháng trước
(SHTT) - Ngày 27/10, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo thúc đấy chuyển đổi số các cơ quan báo chí xuất bản với chủ đề "Công nghệ số cho hoạt động báo chí, truyền thông và xuất bản trong xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0".
Tài sản trí tuệ 5 tháng trước
(SHTT) - Sách nói (Audio book) là xu thế tất yếu của ngành xuất bản khi nhu cầu chuyển đổi số đã “chạm” đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên xu thế này lại dẫn đến một vấn nạn, đó là vi phạm bản quyền, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng văn hóa đọc.
Tài sản trí tuệ 6 tháng trước
(SHTT) - Tại Hội chợ sách Frankfurt 2023, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có buổi làm việc với một số đơn vị, nhà xuất bản uy tín trên thế giới nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, bản quyền tác giả, đào tạo chuyên gia về hoạt động xuất bản.
Tài sản trí tuệ 6 tháng trước
(SHTT) - Sách giả, sách lậu không chỉ là vấn nạn gây nhức nhối tại Việt Nam mà nó còn là vấn đề không của riêng quốc gia nào trong thời đại số. Vì vậy cần đẩy mạnh công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra xử lý kịp thời hành vi vi phạm quyền tác giả, các quyền liên quan...
Tài sản trí tuệ 11 tháng trước
(SHTT) - Chuyển đổi số đang dần trở thành xu thế tất yếu của ngành xuất bản. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản cũng còn nhiều điểm thách thức và hạn chế.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Tỉnh uỷ Thanh Hoá tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, khu vực phía Bắc.
Tin tức 2 năm trước
Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Sách lậu, sách giả đã và đang trở thành vấn nạn, ngoài tầm kiểm soát. Bằng những thủ đoạn tinh vi, chiêu trò, sách lậu vẫn đang len lỏi đến tay từng độc giả.
Sở hữu trí tuệ 6 năm trước
Đó là ý kiến của luật sư Đậu Thị Quyên - đồng sáng lập và là CEO của Trung tâm Tư vấn quản trị tài sản trí tuệ Việt Nam (VIPMAC) - khi nhận định về hàng loạt vụ việc sử dụng không xin phép tác phẩm của người khác xảy ra trong lĩnh vực xuất bản thời gian gần đây.
Bản quyền 6 năm trước
(SHTT) - Mới đây, trong buổi giao lưu chủ đề Câu chuyện bản quyền trong xuất bản, luật sư đã nêu rõ thực trạng hiện nay và cho biết nhiều tác giả cũng như nhiều bạn đọc đang vô tình vi phạm bản quyền mà không hay biết.