SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi xảy ra tham nhũng

10:28, 07/08/2012
Ngày 6/8, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, đã hoàn thành dự thảo bổ sung, sửa đổi Nghị định xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng. Hiện Dự thảo đang được trình lên Chính phủ xem xét và phê duyệt.

Theo đó, ngoài việc chỉnh sửa về mặt kỹ thuật, câu chữ, dự thảo bổ sung thêm đối tượng điều chỉnh bao gồm công chức, viên chức quản lý, và người đứng đầu doanh nghiệp. Để phù hợp và thống nhất với Luật Phòng chống tham nhũng, Luật cán bộ công chức, mức độ xử lý kỷ luật cũng được đề nghị trong dự thảo bao gồm 3 hình thức: khiển trách, cảnh cáo và cách chức. 

Bộ Nội vụ cũng cho biết, trong tháng 8 Bộ sẽ tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2012. Đây là kỳ thi đầu tiên Bộ Nội vụ tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh trên cơ sở xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch, sau khi Luật cán bộ công chức mới được ban hành.

Theo đó, so với những kỳ thi nâng ngạch trước đây, điểm mới của kỳ thi lần này là không giới hạn số lượng đăng ký dự tuyển, cạnh tranh trên cơ sở có số dư, mỗi bộ, ngành, địa phương được cử công chức dự thi nhiều hơn chỉ tiêu nâng ngạch được xét duyệt. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, những kỳ thi nâng ngạch trước đây được tổ chức chủ yếu nhằm mục đích giải quyết chế độ chính sách, vì vậy mới có tình trạng cán bộ được bổ nhiệm ở ngạch cao hơn nhưng không có đủ năng lực đảm nhận công việc.

“Thi tuyển cạnh tranh cũng có nghĩa không phải ai đi thi cũng đạt, chắc chắn sẽ có người thi trượt vì xét điểm từ cao xuống thấp”, ông Tuấn nói. Mặt khác, tiêu chí của đối tượng dự thi cũng không quy định về hệ số lương. Nếu như trước đây, thi lên ngạch chuyên viên chính có quy định phải đạt hệ số lương 3,66, lên chuyên viên cao cấp phải đạt hệ số 4,92, thì đợt này không quy định hệ số lương đảm bảo công chức trẻ có cơ hội đăng ký dự thi đảm nhận công việc ở ngạch cao hơn” ông Tuấn cho biết. Tới nay, chỉ tiêu nâng ngạch vẫn đang được Bộ Nội Vụ xem xét phê duyệt từ đề xuất của bộ, ngành, địa phương đưa lên.

 

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.