Xu hướng chủ động đặt dịch vụ du lịch qua các nền tảng online gia tăng mạnh dịp Tết
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2026 đã ghi nhận làn sóng chuyển đổi số tích cực trong dịch vụ đặt tour du lịch nội địa của du khách trong nước.
Theo các số liệu báo cáo, lượng khách nội địa đăng ký tour trong nước dịp Tết Nguyên đán 2026 ước tăng khoảng 15%-20% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm tỷ trọng lớn hơn so với các tour du lịch nước ngoài. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lý giải, sự chuyển biến tích cực này có được là nhờ vào chất lượng sản phẩm du lịch trong nước đã được cải thiện theo hướng chất lượng, độc đáo, giàu tính trải nghiệm.
Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày cùng với thời tiết thuận lợi cũng giúp hoạt động du lịch trên cả nước diễn ra sôi động, nhộn nhịp. Theo báo cáo sơ bộ, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026 ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương. Cụ thể: Đà Nẵng ước đón 510.000 lượt khách, tăng 32%; TP. Huế ước đón 238.200 lượt khách, tăng 207%; Hà Nội ước đón 217.000 lượt khách, tăng 55%; Quảng Ninh (7 ngày, từ ngày 14 đến 20/02/2026) ước đón 209.000 lượt khách; TP. Hồ Chí Minh ước đón 170.000 lượt khách, tăng 51,7%; Khánh Hòa (7 ngày, từ ngày 15 đến 21/02/2026) ước đón 120.000 khách có lưu trú, tăng 23,08%; An Giang ước đón 98.588 lượt khách, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2025…
Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên cả nước ước đạt 55%-60%. Trong đó có một số điểm đến đạt tỷ lệ cao: Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) ước đạt 80%; Đà Lạt, Phan Thiết (Lâm Đồng) ước đạt 80 90%; Sa Pa (Lào Cai) ước đạt 90-95%; Phú Quốc (An Giang) ước đạt 95%; Lô Lô Chải (Tuyên Quang) ước đạt 100%.
Nhiều địa phương đã tận dụng lợi thế, làm mới sản phẩm, tổ chức đa dạng các hoạt động thu hút du khách: Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động Happy Tết năm 2026 tái hiện không gian Tết cổ truyền Việt Nam, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026, Lễ hội Xuân Bính Ngọ, trưng bày chào đón Xuân Bính Ngọ trên tuyến du lịch Con đường Di sản Nam Thăng Long - Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình"; Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động Không gian Tết cổ truyền, Phiên chợ ngày Tết - Rước mã khai xuân, Tết Việt 2026; Quảng Ninh xây dựng Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên Vịnh Hạ Long; Khánh Hòa tổ chức gần 30 hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm diễn ra xuyên suốt dịp Tết;… Một số địa phương đã tổ chức chào đón những vị khách đầu tiên, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và tạo hứng khởi cho khách du lịch trong những ngày đầu năm mới.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, nhiều điểm đến trên cả nước được trang hoàng rực rỡ, gắn với phong tục tập quán đón Tết, trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa, thiên nhiên trong lành, đáp ứng nhiều phân khúc thị trường khách. Ngành Du lịch địa phương đã đưa vào hoạt động nhiều điểm đến mới: Vườn Thực vật Hà Nội - không gian sinh thái xanh giữa lòng đô thị (Hà Nội); Không gian du lịch văn hóa Thung Ui (Ninh Bình); Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang Impression (Khánh Hòa); Đảo hoa cánh bướm (Cà Mau); Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure (Tp. Hồ Chí Minh)…
Nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân, du khách đón Tết, vui Xuân, một số địa phương, điểm đến miễn phí vé tham quan: Hà Nội (đền Bạch Mã, di tích 28 Hàng Buồm, đình Kim Ngân); Quảng Ninh (danh thắng Yên Tử); Thanh Hóa (Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Khu Di sản Thành Nhà Hồ); Tp. Huế (Quần thể di tích Cố đô Huế); Quảng Trị (Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải), Đà Nẵng (Phố cổ Hội An)…
Ngoài ra, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh miễn phí các tuyến xe buýt và tuyến đường sắt đô thị phục vụ người dân và khách du lịch du xuân. Do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 được xác định sớm đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành chuẩn bị, chủ động xây dựng và mở bán các tour du lịch trong nước và quốc tế, áp dụng các chương trình khuyến mại kích cầu du lịch mùa Tết Nguyên đán 20263.
Một số sản phẩm du lịch mới được ra mắt trong dịp Tết Nguyên đán 2026: tour "Ký ức Cột Cờ" và trình diễn 3D Mapping "Kinh đô Thăng Long", chuỗi trải nghiệm hành trình di sản trên sông Sài Gòn; tour trải nghiệm Tết đặc sắc "Sa Pa - Mỗi ngày một sắc Xuân"; tour "Du xuân về cội nguồn"…
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, cơ sở lưu trú du lịch áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi. Một số cơ sở lưu trú phân khúc cao cấp (4-5 sao) tổ chức các hoạt động nhằm mang đến cho khách lưu trú những trải nghiệm vui tươi trong những ngày Tết cổ truyền: trang trí tiểu cảnh chủ đề Tết, không gian check-in, tổ chức tiệc đón Giao thừa; múa lân vào sáng Mùng 1 hoặc Mùng 2 Tết; tổ chức chương trình món ngon cổ truyền; hướng dẫn gói bánh chưng, viết thư pháp, nặn tò he; tổ chức Chợ quê ngày Tết, mâm cơm Tết chủ đề Bắc - Trung - Nam; giảm giá một số dịch vụ như bar, spa…
Với những chương trình bản sắc và các hoạt động kích cầu, du lịch hoạt động du lịch, sau dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán, TP. Hồ Chí Minh đã trở thành địa phương dẫn dầu về thu hút khách du lịch với lượng khách đón ước đạt hơn 4,3 triệu, tăng 35%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9%.
Tiếp theo là Ninh Bình với 2,3 triệu lượt khách, tăng 81,4% so với dịp Tết năm 2025 (đón 1,309,490 lượt); An Giang ước đón hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng 37,3%; Hà Nội ước đón hơn 1,3 triệu lượt khách, tăng 36,3%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.870 tỷ đồng, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2025; Đà Nẵng ước đón hơn 1,1 triệu lượt khách, tăng 27%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.960 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025; Khánh Hòa ước đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng 12,17%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 62,24% so với cùng kỳ năm 2025; Lâm Đồng ước đón 910.00 lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng; Quảng Ninh ước đón hơn 800.000 lượt khách; tăng 9%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.254 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025; Lào Cai ước đón 550.000 lượt khách, tăng 65,9%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.618 tỷ đồng, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2025; TP. Huế ước đón khoảng 500.000 lượt khách, tăng 231%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 736,5 tỷ đồng, tăng 322% so với cùng kỳ năm 2025...
Quỳnh Trang