SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Xiaomi và những sáng chế ấn tượng trong năm 2019

07:46, 05/01/2020
(SHTT) - Hàng loạt sáng chế ấn tượng đã được Xiaomi tung ra trong năm 2019, cho thấy công nghệ smartphone đang ngày một tăng cao. Xiaomi cũng đang dần khẳng định được vị trí của mình trong làng công nghệ.

 Xiaomi đăng ký bằng sáng chế smartphone với thiết kế camera selfie kép siêu dị

Xiaomi là một trong những nhà sản xuất smartphone sáng tạo nhất hiện nay. Vừa mới đây, Xiaomi đã cho ra mắt chiếc smartphone Mi MIX Alpha, với màn hình bao trọn gần như toàn bộ thân máy, một thiết kế không tưởng mà có lẽ Apple hay Samsung cũng không dám thực hiện.

Và mới đây, Xiaomi tiếp tục thể hiện sự sáng tạo của mình, với những bằng sáng chế smartphone hoàn toàn mới. Bộ bằng sáng chế mới của Xiaomi bao gồm 4 mẫu thiết kế khác nhau, và tất cả đều có camera selfie kép ở phía trước.

xiaomi

 

Những thiết kế mới của Xiaomi trông giống với những chiếc smartphone hiện nay, nhưng thay vì có rãnh tai thỏ hay rãnh waterdrop, Xiaomi lại đặt camera selfie nằm ở hai góc phía trên cùng. Một kiểu thiết kế mới khá cân đối và hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Mẫu thiết kế thứ 3 của Xiaomi trông có vẻ khác biệt nhất. Thay vì tai thỏ, Xiaomi đã thiết kế chiếc smartphone của mình với hai chiếc sừng hai bên. Hai chiếc sừng này được trang bị camera selfie ở mỗi bên

Mẫu thiết kế cuối cùng của Xiaomi lại trông có vẻ bình thường nhất, với phần “trán” khá lớn, tuy nhiên vẫn đặt camera selfie kép ở hai bên thay vì chính giữa. 

Xiaomi được cấp bằng sáng chế smartphone với camera selfie ẩn dưới màn hình

Vào tháng 5/2019, Xiaomi được cấp bằng sáng chế cho một mẫu smartphone có camera selfie dưới màn hình. Bằng sáng chế này được công ty nộp vào tháng 11/2018, cho thấy camera được đặt phía sau màn hình cùng với cảm biến ánh sáng.

xiaomi 1

 

Đoạn mô tả ngắn đi kèm trong bằng sáng chế nói rằng sẽ có một màn hình phụ được đặt bên dưới màn hình chính. Cảm biến ánh sáng hoạt động với cả hai màn hình, trong đó camera có thể xuất hiện tại những thời điểm cần thiết và được ẩn đi khi không sử dụng.

Lộ diện smartphone màn cuộn của Xiaomi

Hình ảnh bằng sáng chế này cho thấy smartphone của Xiaomi có một cạnh bên trái dày, chứa 1 phần màn hình bên trong. Khi cuộn lại, nó có thiết kế rất giống với smartphone và khi mở ra, nó có kích thước của một máy tính bảng. Ngoài ra, cạnh trái cũng là nơi sẽ chứa camera kép ở cả mặt trước và mặt sau.

LG cũng có một bản thiết kế tương tự và đã xuất hiện vào tháng trước. Tuy nhiên, màn hình smartphone LG được cuộn vào 2 cạnh bên chứ không phải từ 1 phía như Xiaomi.

xiaomi 2

 

Tất nhiên, tất cả những gì thấy ở thời điểm hiện tại vẫn chỉ là bằng sáng chế và việc nhà sản xuất có áp dụng nó vào thực tế hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tuy nhiên, bằng sáng chế smartphone màn hình cuộn của Xiaomi là một thiết bị khá thực tế, hy vọng nó sẽ sớm trình làng và có giá phải chăng.

Lộ bằng sáng chế Xiaomi phát triển smartphone màn gập 5 camera

Đây là tài liệu bằng sáng chế mới từ cơ quan CNIPA (Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc). Mặc dù hình ảnh rò rỉ khá mờ nhưng có thể thấy được chiếc máy này sở hữu màn hình có thể gập lại và cụm camera pop-up (bật lên) với hệ thống 5 ống kính được đặt ngay trên phần pop-up.

xiaomi 3

 

Bằng sáng chế cũng cho thấy màn hình của máy sẽ được gấp lại theo một bản lề đơn, và khi mở ra hoàn toàn thì phần bên trái của máy sẽ có kích thước dày hơn phần bên phải, có thể là nơi đặt các linh kiện như pin và phần chứa module camera pop-up.

An Thái

Tin khác

Pháp luật 11 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Tài sản trí tuệ 13 giờ trước
(SHTT) - Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối đơn kiện của hãng dược phẩm Vanda để khôi phục bằng sáng chế cho thuốc chống rối loạn giấc ngủ Hetlioz của họ. Điều mà trước đó đã được xác định là không hợp lệ trong một cuộc tranh chấp với các công ty sản xuất thuốc gốc Teva và Apotex.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Tin tức 5 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.