SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Xiaomi phát triển mặt nạ thông minh hỗ trợ sức khỏe người dùng

10:43, 16/10/2018
(SHTT) - Đây là sản phẩm thông minh dựa trên sóng não để phát nhạc phù hợp với tâm trạng giúp người dùng dễ đi vào giấc ngủ hơn và đồng thời thức dậy với tâm trạng tốt hơn.

Mặt nạ thông minh của Xiaomi có tên Brainwave Eye Mask được sản xuất và phân phối bởi Hangzhou Enter Electronic Technology Co., Ltd., một công ty trong hệ sinh thái của Xiaomi.

a2

 

Ở vùng trán, chiếc mặt nạ này có ba điện cực với nhiệm vụ thu thập sóng não khi người dùng đeo thiết bị vào và kết hợp với thuật toán thông minh trí tuệ nhân tạo để đề xuất âm nhạc phù hợp.

Vào buổi tối, thiết bị sẽ lựa chọn thứ âm nhạc phù hợp giúp người đeo giảm xuống băng tần 0, nhờ đó người dùng có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Khi con người dần chìm vào giấc ngủ, chiếc mặt nạ sẽ tự động giảm âm lượng dần dần theo độ sâu của giấc ngủ giúp bảo vệ thính giác của người dùng.

Vào buổi sáng, chiếc mặt nạ sẽ tác động sóng não bằng âm nhạc, chọn thời điểm thích hợp để đánh thức bạn dậy một cách tự nhiên.

a1

 

Xiaomi hy vọng thiết bị mới này sẽ giúp người dùng ngủ ngon hơn và thức dậy thoải mái hơn từ đó cải thiện sức khỏe cho người dùng.

Brainwave Eye Mask là thiết bị cũng có thiết kế gọn nhẹ tương bị như sác sản phẩm Eye Mask thông thường với trọng lượng chỉ 50g, có lỗ mắt mèo hoặc màng che giảm 90% tầm nhìn. Nó cũng có thể tháo rời ra để giặt khi cần. Brainwave Eye Mask có giá bán khoảng 36 USD, và sẽ lên kệ trong thời gian tới.

Hải An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Mới đây các nhà khoa học đã có thành tựu mang tính “cách mạng” với sự ra đời của “Máy ảnh thơ”, một thiết bị không chỉ hỗ trợ AI, mà còn là một công cụ biến những bức ảnh bình thường thành những bài thơ đầy cảm xúc.