SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Xem xét 2 phương án về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2021

15:24, 16/09/2020
(SHTT) - Chỉ còn vài tháng nữa năm 2020 sẽ kết thúc, do đó, các phương án về lịch nghỉ Tết dương lịch 2021 và Tết Nguyên Đán Tân Sửu đã và đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét.

Lịch nghỉ tết Dương lịch 2021

Dịp Tết Dương lịch năm tới 2021 cũng chính là thời điểm có Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, do đó, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động 2019, Tết Dương lịch người lao động sẽ được nghỉ 01 ngày, là ngày 01/01 dương lịch.

lich-nghi-tet-duong-lich_1509203258

 

Tuy nhiên, do ngày 1/1/2021 rơi vào ngày thứ 6, do đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có chế độ nghỉ thứ 7 và chủ nhật sẽ được nghỉ 03 ngày liên tiếp, từ thứ 6 ngày 01/01/2021 đến hết Chủ nhật 03/01/2021.

Người lao động tại doanh nghiệp không có chế độ nghỉ thứ 7, chỉ được nghỉ Chủ nhật sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày vào thứ Sáu 01/01/2021. Tuy nhiên, người đứng đầu doanh nghiệp cũng có thể quyết định cho người lao động nghỉ thêm ngày thứ 7 01/01/2021 và có phương án đi làm bù hợp lý.

Xem xét 2 phương án nghỉ Tết Tân Sửu 2021

Trong khi lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 đã tương đối rõ ràng thì lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra 02 phương án.

Phương án 1: Công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán là 7 ngày liên tục, từ 29 tháng Chạp đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng (tức là từ ngày 10/02 - 16/02 dương lịch). 

lich-nghi-tet-am-lich_1509203353

 

Phương án 2: Công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán là 7 ngày liên tục, từ 30 tháng Chạp đến hết ngày Mùng 6 tháng Giêng (tức là từ ngày 11/02 - 17/02 dương lịch). 

lich-nghi-tet-am-lich-2_1509203511

 

Được biết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ưu tiên chọn phương án đầu tiên. "Nghỉ hai ngày trước Tết và ba ngày sau Tết không quá ngắn cũng không quá dài. Người lao động dễ sắp xếp để về quê. Tàu xe đi lại cũng đỡ áp lực ", ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng An toàn lao động - đơn vị dự thảo lịch nghỉ Tết thông tin.

Với người lao động, chủ doanh nghiệp phải bố trí lịch nghỉ phù hợp và thông báo lịch nghỉ Tết cho người lao động trước 30 ngày.

 Thái An

Tin khác

Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 12 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.
Tin tức 12 giờ trước
Hội Nữ trí thức Việt Nam – Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp phối hợp trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - khai mạc lớp tập huấn về “Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đàm phán hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ thành công".
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp Khai thác, Khôi phục Tài nguyên Khoáng sản và Xây dựng Việt Nam - Mining Vietnam 2024 đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội.