SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Từ ngày 1/12, lệ phí trước bạ được giảm tới 50% khiến ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đang có lợi thế cạnh tranh so với các loại xe nhập khẩu.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giảm phí trước bạ đến hết 2020 để kích cầu tiêu dùng sau dịch Covid-19. Theo đó, mẫu Mercedes-Benz S450 Luxury có giá bán 4,869 tỷ đồng sẽ được hưởng mức ưu đãi cao nhất, từ 243,4 - 292,1 triệu đồng.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Cơn “sóng thần” gây ra bởi ô tô nhập khẩu ồ ạt tràn về là hiện hữu và được báo trước, trực tiếp ảnh hưởng đến mảng xe lắp ráp trong nước, vốn đang chiếm khoảng 67% thị phần.
Thị trường tiêu dùng 4 năm trước
(SHTT) - Lượng xe nhập về trong tháng 7 đạt hơn 13.000 chiếc, tăng hơn 2.500 chiếc so với cùng kỳ tháng trước đó, bằng với lượng xe nhập các tháng 5, 3 và tháng 2/2019.
Kinh tế 5 năm trước
(SHTT) - Trong thông báo triệu hồi mới nhất được Toyota Việt Nam phát đi, đơn vị này đã kêu gọi thu hồi 28 xe Toyota 86 nhập khẩu nguyên chiếc được sản xuất năm 2012 do hệ thống có thể khiến động cơ chết máy đột ngột.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) – Sau thời gian dài chờ giải quyết các yêu cầu về VTA, xe ô tô nhập khẩu từ các nước trong khu vực Châu Á đang ồ ạt về Việt Nam.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Toyota Việt Nam (TMV) chính thức công bố giá bán mới đối với nhiều mẫu xe nhập khẩu. Nhìn vào bảng giá nhiều người sẽ cảm thấy hụt hẫng vì tất cả các phiên bản đều không có xe nào dưới 1 tỷ đồng.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) – Nhà sản xuất xe hơi của Mỹ, Ford Motor Co vẫn đang giữ triển vọng lạc quan về doanh số bán xe tại thị trường Việt Nam trong năm nay mặc dù các hãng xe tại Thái Lan ngưng xuất xe sang Việt Nam do hàng rào thuê quan đang ngày càng thắt chặt.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Honda Việt Nam vừa công bố giá bán tháng 4 cho các dòng xe nhập khẩu. Theo đó, lô hàng mới được Honda nhập khẩu hưởng thuế 0% sẽ đồng loạt tăng giá 5 triệu đồng.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Chỉ trong tuần đầu tháng 3/2018, lượng ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu về nước cao gần gấp 64 lần so với 2 tháng đầu năm cộng lại.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Đáp ứng quy định từ Nghị định 116, mới đây chính phủ Thái Lan đã đồng ý cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại cho các dòng xe xuất khẩu sang Việt Nam. Như vậy, xe nhập khẩu sẽ sắp sửa trở lại thị trường.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Vướng mắc Nghị định 116, nhiều hãng ô tô tuyên bố ngưng xuất xe sang thị trường Việt Nam. Trong khi đó, tâm lý chờ đợi xe nhập khẩu giá rẻ khiến nhiều người Việt "vỡ mộng".
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Trong số các thị trường chuyên nhập khẩu ô tô về Việt Nam năm 2017, Thái Lan và Indonesia đang là 2 thị trường dẫn đầu.