SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Vào năm 20 tuổi, căn bệnh dị dạng mạch máu tủy sống đã khiến cuộc sống của Phan Vũ Minh phải gắn liền với chiếc xe lăn. Tuy nhiên, khiếm khuyết cơ thể không thể ngăn bước chân của chàng trai trẻ với đam mê khám phá, chinh phục những miền đất mới cùng người bạn đặc biệt là chiếc xe tự chế.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Với tài năng, trí tuệ, không ít người Việt đã sáng chế ra những sản phẩm hữu ích và đưa chúng ra thế giới, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Huy Nguyen, anh chàng kỹ sư gốc Việt tại TP.Melbourne (Úc) đã sáng chế ra một sản phẩm hữu ích, đó là chiếc xe lăn đi biển có tên là Gecko Traxx. Sản phẩm này được nhiều chuyên gia đánh giá cao.
Sáng chế 6 năm trước
(SHTT) - Nhận thấy sự khó khăn của những người khuyết tật nhưng không có điều kiện để mua một chiếc xe lăn nên em Nguyễn Mạnh Hùng cùng 2 bạn học nữa đã sáng chế ra chiếc xe lăn điện có giá rất rẻ do được làm từ phế liệu. Sáng chế này được đánh giá cao vì tính nhân văn và giá thành.
Sáng chế 7 năm trước
(SHTT) - Hai học sinh Bắc Ninh đã có một sáng chế hữu ích giúp những người khuyết tật có thể dễ dàng di chuyển đó là sáng chế xe lăn điều khiển bằng cử chỉ của đầu. Đây cũng là sáng chế giành giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT năm học 2016-2017.
Đời sống sáng tạo 7 năm trước
(SHTT) - Taylor Derek, một công nhân tại hồ cá ở San Antonio, Texas, Mỹ đã giúp một chú cá vàng bị rối loạn bàng quang bơi để cải thiện tình hình này.