SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Theo báo cáo từ Automotive News Europe, do chip chưa tương thích nên BMW đang tạm thời xuất xưởng một số loại xe mới không hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc ra thông báo, BMW, Mercedes-Benz và bốn công ty khác sẽ tự nguyện triệu hồi gần 29.000 ô tô để sửa chữa các bộ phận xe bị lỗi.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Nhà sản xuất ô tô Đức BMW đã ra thông báo sẽ thu hồi 1,6 triệu xe trên toàn cầu. Đây là những mẫu xe được sản xuất từ năm 2010 - 2017.
(SHTT) - Theo kế hoạch đã đặt ra, 139.000 chiếc xe BMW 3-series đang được lưu hành trên thị trường Trung Quốc sẽ được tiến hành triệu hồi bắt đầu từ đầu tháng 11/2018.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Sau khi phát hiện một bộ phận của xe bị lỗi có nguy cơ gây cháy động cơ, hãng sản xuất ô tô BMW của Đức đã quyết định thu hồi số lượng lớn xe tại châu Âu.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
Sự kiện Tổng Giám đốc Euro Auto bị bắt, hoạt động nhập khẩu và phân phối xe BMW bị gián đoạn, đang gây xáo trộn thị trường xe hơi hạng sang Việt Nam, khiến không ít người bị thiệt hại, nhưng cũng có những thành phần “vô tình” được hưởng lợi.