Xây dựng lối sống xanh từ cấp cơ sở: Kinh nghiệm từ Vân Đồn và Mông Dương
Do đó, các giải pháp không chỉ dừng ở chủ trương hay khẩu hiệu, mà cần sớm được triển khai từ cấp cơ sở gắn với đời sống hằng ngày của người dân.
Tại khu phố 1, đặc khu Vân Đồn, công tác BVMT đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và được triển khai bài bản. Khu phố hiện có gần 200 hộ dân với gần 600 nhân khẩu. Nhận thức rõ tầm quan trọng của môi trường sống, chi bộ khu phố đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa bằng nghị quyết để tổ chức thực hiện lâu dài.
Người dân khu phố 1, đặc khu Vân Đồn tham gia dọn vệ sinh môi trường tại trục đường chính chạy qua địa bàn.
Theo ông Đàm Công Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 1, nhiều hoạt động BVMT đã được triển khai và duy trì hiệu quả, trong đó nổi bật là phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Hoạt động này được tổ chức đều đặn hằng tuần, mỗi tháng 4 đợt, thu hút đông đảo sự tham gia của các chi hội, đoàn thể, người cao tuổi, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn.
Mỗi đợt ra quân, khu phố lựa chọn những tuyến ngõ hoặc khu vực còn tồn đọng nhiều rác thải, cây cối rậm rạp để tổ chức tổng vệ sinh, thu gom rác và phát quang bụi rậm, những hoạt động đã tạo cho cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, ý thức của người dân ngày càng được nâng cao trong BVMT.
Không chỉ ở Vân Đồn, tại phường Mông Dương, các phong trào BVMT cũng được triển khai rộng khắp và mang lại nhiều kết quả tích cực. Hội LHPN phường với hơn 2.500 hội viên sinh hoạt tại 19 chi hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động hội viên tham gia giữ gìn môi trường sống. Chủ tịch Hội LHPN phường Mông Dương Nguyễn Thị Linh cho biết: Nhiều phong trào thi đua đã được phát động và duy trì hiệu quả như “Ngày Chủ nhật xanh” hay mô hình “Biến rác thải thành tiền”. Thông qua việc thu gom, phân loại rác tái chế, các chi hội không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường mà còn tạo nguồn quỹ phục vụ các hoạt động an sinh xã hội.
Hưởng ứng không khí thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Hội LHPN phường Mông Dương đã chỉ đạo các chi hội đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường ngõ xóm, tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp.
Chị Trương Thị Xanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 7, phường Mông Dương, chia sẻ: Trong niềm vui của ngày hội toàn dân đi bầu cử, các hội viên phụ nữ trong khu phố đã tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, trồng thêm cây xanh và chỉnh trang các tuyến đường. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí phấn khởi trong cộng đồng mà còn góp phần xây dựng môi trường sống xanh.
Chi hội Phụ nữ khu phố 3, phường Mông Dương, tham ra tổng vệ sinh môi trường phục vụ bầu cử HĐND các cấp, tháng 2/2026.
Trong quý I năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mông Dương đã tổ chức 8 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường vào các ngày chủ nhật, thu hút gần 1.100 hội viên tham gia. Mô hình “Biến rác thành tiền” cũng phát huy hiệu quả khi gây quỹ gần 10 triệu đồng để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
Thực tiễn cho thấy, khi công tác BVMT được triển khai mạnh mẽ từ cơ sở, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và người dân đã tạo nên sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Song song với các hoạt động thực tế, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của BVMT, đặc biệt là giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần.
Nhiều địa phương duy trì thường xuyên các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, nạo vét mương rãnh, góp phần cải thiện cảnh quan và nâng cao chất lượng môi trường sống. Đồng thời, các hội nghị, lớp tập huấn và hoạt động truyền thông về BVMT, quản lý tài nguyên và phát triển du lịch sinh thái cũng được triển khai rộng rãi, giúp nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ, cộng đồng.
Đến nay, 100% thôn, khu phố trong tỉnh đã xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước có nội dung BVMT, trở thành tiêu chí quan trọng trong bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. Nhiều mô hình, câu lạc bộ và nhóm tình nguyện tiếp tục được duy trì hiệu quả; góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, từng bước hình thành thói quen sống xanh, sạch, bền vững trong cộng đồng.
Dương Trường
TIN LIÊN QUAN
-
GS Nobel cùng 150 chuyên gia quốc tế hiến kế chiến lược chống bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam
-
Hướng dẫn tra cứu và thay đổi nơi bỏ phiếu cử tri qua VNeID
-
Tích trữ xăng, dầu trong gia đình làm tăng nguy cơ cháy nổ và mất an toàn
-
Hơn 10 triệu em đội viên thiếu niên và nhi đồng tham dự Ngày hội 'Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn'