SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Xây dựng chương trình an sinh xã hội cho từng đối tượng

09:18, 04/07/2013
Sau 1 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 3-7, Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 14 đã bế mạc. Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh một số công việc TPHCM cần tập trung làm trong thời gian tới.

Xốc lại đội ngũ

Đánh giá việc thực hiện Kết luận số 72 của Ban Thường vụ Thành ủy về 52 đầu việc cần giải quyết sau kiểm điểm, đồng chí Lê Thanh Hải cho rằng: “Kết quả bước đầu - chuyển biến về nhận thức, hành động của cấp ủy và đảng viên, không chỉ tác động trong nội bộ đảng, trong hệ thống chính trị mà còn liên quan trực tiếp đến người dân của TP. Những kết quả đó đã minh chứng rõ nhận định: TPHCM thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP”. Kết quả đạt được qua thực hiện 52 đầu việc đề ra, đã “chạm” đúng vào những lĩnh vực bức xúc trong dân lâu nay như dự án treo, quy hoạch, tiếp công dân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chăm lo an sinh xã hội… Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy tiếp tục phát huy và nhân rộng những kết quả đạt được, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân TP. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải tự soi rọi lại mình, xốc lại đội ngũ để xây dựng đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương mình ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Chú trọng chất lượng tăng trưởng

Đồng tình với 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2013 do UBND TP đề ra, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Mục tiêu TP đề ra tăng GDP cả năm 2013 từ 9% đến 9,5% trong bối cảnh kinh tế chung là rất khó khăn. Tuy nhiên, TP không đặt quá nặng mục tiêu về lượng mà quan tâm đặc biệt đến chất lượng tăng trưởng như tinh thần Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TP đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm của TP là tập trung khai thác mọi tiềm năng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, khai thác thị trường, nhất là 4 nhóm ngành công nghiệp và 9 nhóm ngành dịch vụ là thế mạnh của TP. Chủ động và vận dụng sáng tạo chủ trương của Trung ương nhằm giải quyết đồng bộ 4 vấn đề đang đặt ra: giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ thị trường và đầu tư; giảm chi phí sản xuất - kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm; vốn tín dụng; tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. “Chính quyền TP phải thật sự đồng hành cùng doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Sự chia sẻ của nhà nước đối với doanh nghiệp là sức mạnh tinh thần động viên doanh nghiệp vượt qua thách thức hiện nay. Đồng thời, TP tiếp tục các giải pháp kiềm chế lạm phát đã và đang thực hiện tốt thời gian qua” - đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Nhấn mạnh đến an sinh xã hội, Bí thư Thành ủy cho đây là thách thức lớn đối với TPHCM. Do vậy, các địa phương, đơn vị trên cơ sở vận dụng sáng tạo các chính sách bảo đảm an sinh xã hội thời gian qua, cần xây dựng một chương trình về an sinh xã hội bao gồm nhiều mặt và theo từng đối tượng. Theo UBND TP, năm nay, TP sẽ hoàn thành thẩm định các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đề án điều tra về mức sống, thu nhập trong các tầng lớp dân cư thành phố để làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn và giảm dần khoảng cách giàu trong các tầng lớp nhân dân.

Đối với đề án Chính quyền đô thị, Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải khẳng định TPHCM đang có đầy đủ điều kiện thuận lợi nhất để triển khai mô hình chính quyền đô thị. Rất thuận lợi, như “trái bóng đã ở cạnh chân” và cần nắm bắt cơ hội này. Về mặt Đảng, TP có Nghị quyết 16, kết luận Trung ương 7; về mặt nhà nước, Quốc hội đã chấp thuận vào năm 2014 sẽ xem xét ban hành một nghị quyết riêng cho phép TPHCM thực hiện thí điểm. Vấn đề đặt ra là làm sao thực hiện nhanh nhất, đạt yêu cầu để trình Chính phủ, Chính phủ trình lên cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 8 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.
Tin tức 8 giờ trước
Hội Nữ trí thức Việt Nam – Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp phối hợp trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - khai mạc lớp tập huấn về “Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đàm phán hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ thành công".
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp Khai thác, Khôi phục Tài nguyên Khoáng sản và Xây dựng Việt Nam - Mining Vietnam 2024 đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội.
Liên kết hữu ích